Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp

Vũ Mạnh 12/10/2023 12:10

Sau hai ngày làm việc, ngày 12/10, Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động Hạng ba cho Linh mục Trần Xuân Mạnh và Linh mục Dương Phú Oanh. Ảnh: Tiến Đạt.

Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Trong nhiệm kỳ 2023 -2028, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, xác định hướng đi mới như là kim chỉ nam định hướng cho các hoạt động với chủ đề “Hiệp hành – Chia sẻ - Phục vụ”.

Đại hội nhất trí thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 148 vị. Các đại biểu cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại phiên họp thứ nhất, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đã hiệp thương suy cử 30 vị tham gia Đoàn Chủ tịch và hiệp thương suy cử 9 vị vào Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Linh mục Trần Xuân Mạnh- Chủ tịch Trung ương Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam khóa VII, tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Chủ tịch Trung ương Ủy ban đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 11 tập thể.

Tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trao Huân chương Lao động Hạng ba cho Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Linh mục Dương Phú Oanh, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam vì đã có nhiều thành tích trong công tác của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời đẹp đạo" nhiệm kỳ 2018-2023.

Nhân dịp này, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho 11 tập thể; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho 34 cá nhân có thành tích trong công tác của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và phong trào thi đua yêu nước "Sống tốt đời đẹp đạo" nhiệm kỳ 2018-2023…

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy và Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho 34 cá nhân.

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 20 cá nhân và 197 Kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII thành công tốt đẹp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO