Ngày 3/8, tại Hà Nội, Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tham dự Đại hội có ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Y tế; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Góp phần kiến tạo hệ thống y tế quốc gia hiện đại, công bằng và bền vững
Phát biểu khai mạc Đại hội, GS. Viện sĩ Danh dự Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho biết, với vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng y tế tư nhân cả nước, trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã kiên trì thực hiện sứ mệnh là cầu nối tin cậy giữa các cơ sở y tế và cơ quan quản lý nhà nước; chủ động tham gia phản biện, góp ý xây dựng và góp phần hoàn thiện chính sách pháp luật, tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển bình đẳng và bền vững giữa y tế tư nhân và công lập.
Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam còn đóng vai trò trung tâm trong việc kiến tạo một mạng lưới hợp tác chuyên môn sâu rộng giữa các cơ sở y tế hội viên.
Song song với nhiệm vụ phát triển chuyên môn và quản trị, Hiệp hội luôn kiên định với trụ cột nhân văn – lấy trách nhiệm xã hội làm điểm tựa phát triển bền vững. Hiệp hội tích cực tham gia, đồng hành cùng Đảng, Chính phủ và các tổ chức chính trị – xã hội trong nhiều chương trình hành động vì sức khỏe cộng đồng: từ hỗ trợ người nghèo, người có công, đến chăm sóc đồng bào vùng sâu vùng xa và các nhóm yếu thế.
“Không chỉ mạnh về chuyên môn, chuẩn mực trong quản trị, tận tâm với cộng đồng, y tế tư nhân đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng, góp phần kiến tạo hệ thống y tế quốc gia hiện đại, công bằng và bền vững”, GS. Viện sĩ Danh dự Nguyễn Văn Đệ cho biết.
Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, Đại hội lần này sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 -2024, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó phải đưa ra được những chiến lược mạnh mẽ để cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam có thể góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, thời gian qua, y tế tư nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển ấn tượng trên nhiều mặt công tác.
Đến nay đã có hơn 400 bệnh viện tư nhân và hàng chục nghìn phòng khám, chiếm khoảng 24% tổng số bệnh viện trên toàn quốc. Tỷ lệ cơ sở y tế tư nhân tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đã tăng đáng kể, từ 14,5% năm 2010 lên 1.132 cơ sở vào năm 2024. Sự phát triển mạnh mẽ này đã góp phần giảm tải cho y tế công lập, tăng cường cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân.
Đánh giá cao vai trò của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam khi đã phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa các cơ sở y tế tư nhân với các cơ quan nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, Hiệp hội đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, phản biện xã hội và đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Y tế trong nhiều chương trình quan trọng như phòng chống dịch bệnh, chuyển đổi số y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và hợp tác quốc tế.
Bước vào nhiệm kỳ mới, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam và các bệnh viện thành viên cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, xây dựng thương hiệu uy tín, đảm bảo quyền lợi và sự hài lòng của người bệnh. Phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới đạt các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng bệnh viện theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
Cùng với đó cần tham gia tích cực vào chuyển đổi số y tế, kết nối hệ thống quản lý, chia sẻ dữ liệu với cơ quan quản lý nhà nước về y tế; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong khám chữa bệnh, quản lý bệnh viện.
Tăng cường phối hợp với mạng lưới y tế công lập, tham gia các chương trình y tế cộng đồng, y tế cơ sở, bệnh viện vệ tinh, cấp cứu ngoại viện, du lịch chữa bệnh, góp phần nâng cao năng lực toàn hệ thống y tế và thể hiện giá trị nhân văn, trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng, xã hội.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đề nghị Hiệp hội cần tham gia các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đồng thời chú trọng y đức, văn hóa bệnh viện và tinh thần phục vụ. Tăng cường hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế. Tích cực thu hút đầu tư nước ngoài, hợp tác với các bệnh viện, viện nghiên cứu uy tín trên thế giới để chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và làm chủ các kỹ thuật y khoa tiên tiến.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng đề nghị các địa phương và các bộ, ban ngành liên quan tiếp tục xem xét, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn quản lý phát triển bền vững.
Tại Đại hội, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.
Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ “Tiên phong xã hội hóa y tế - Cống hiến vì sức khỏe nhân dân, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc”.
Tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy đã tiếp nhận 10 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo từ Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam. Cộng đồng y tế tư nhân Việt Nam cũng ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ của tỉnh Điện Biên số tiền 1 tỷ đồng.
Nhân dịp Đại hội, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã tặng kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho 23 cá nhân thuộc Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.