Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Đắk Lắk: Công bố danh sách trúng cử, tỷ lệ cử tri gần như tuyệt đối

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đắk Lắk: Công bố danh sách trúng cử, tỷ lệ cử tri gần như tuyệt đối

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 17/3, tại Đắk Lắk, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Những con số được công bố không chỉ phản ánh kết quả của một quy trình bầu cử chặt chẽ, mà còn cho thấy mức độ đồng thuận xã hội cao hiếm thấy.

Các đại biểu về dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.
Các đại biểu về dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nga.

Theo báo cáo chính thức, toàn tỉnh có 2.118/2.120 khu vực bỏ phiếu tổ chức khai mạc đúng thời gian quy định, đạt tỷ lệ 100%. Đáng chú ý, sự linh hoạt trong tổ chức đã được phát huy rõ nét khi có tới 1.769 tổ bầu cử triển khai bỏ phiếu sớm từ 5 giờ sáng, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, đặc biệt tại các vùng nông thôn, miền núi.

Điểm nhấn nổi bật của kỳ bầu cử lần này là tỷ lệ cử tri tham gia đạt mức gần như tuyệt đối: 2.269.715/2.270.554 cử tri đi bỏ phiếu, tương ứng 99,96%. Trong đó, 87/102 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia. Con số này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân mà còn là minh chứng rõ ràng cho niềm tin của người dân đối với bộ máy dân cử.

Ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh thông qua danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thanh Nga.
Ông Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh thông qua danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Thanh Nga.

Về kết quả trúng cử, Đắk Lắk đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội, đảm bảo đúng cơ cấu và thành phần theo quy định. Ở cấp tỉnh, 84 đại biểu HĐND đã trúng cử, đạt đủ số lượng. Đối với cấp xã, 2.443 đại biểu được bầu, thiếu 1 người so với cơ cấu dự kiến. Danh sách trúng cử HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2026–2031 được đánh giá bảo đảm tiêu chuẩn, có tính đại diện cao, bao quát nhiều lĩnh vực, tầng lớp, hứa hẹn nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An khẳng định, cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc và đúng pháp luật. Sự tham gia tích cực của cử tri thể hiện rõ kỳ vọng vào việc lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất và năng lực để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Thị Hòa An phát biểu. Ảnh: Thanh Nga.

Không chỉ đạt kết quả ấn tượng về mặt số liệu, công tác tổ chức bầu cử tại Đắk Lắk còn được đánh giá toàn diện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không phát sinh tình huống phức tạp. Các lực lượng chức năng chủ động triển khai phương án bảo vệ, bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các điểm bỏ phiếu.

Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, vận hành thông suốt. Giao thông thuận lợi, không xảy ra ùn tắc; hệ thống điện, thông tin liên lạc ổn định. Thời tiết mát mẻ, thuận lợi càng góp phần tạo điều kiện để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình một cách đầy đủ.

Công tác tuyên truyền, cổ động cũng được triển khai sâu rộng, tạo nên không khí ngày hội trên khắp địa bàn. Từ vùng trung tâm đến thôn, buôn, cờ hoa, khẩu hiệu được trang trí đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức và khơi dậy tinh thần tham gia của người dân.

Các đại biểu phấn khởi, tỷ lệ cử tri đi bầu gần như tuyệt đối. Ảnh: Thanh Nga.
Các đại biểu phấn khởi, tỷ lệ cử tri đi bầu gần như tuyệt đối. Ảnh: Thanh Nga.

Với tỷ lệ cử tri đi bầu gần như tuyệt đối, danh sách trúng cử bảo đảm chất lượng và công tác tổ chức an toàn, bài bản, có thể khẳng định cuộc bầu cử tại Đắk Lắk đã thành công toàn diện. Đây không chỉ là tiền đề quan trọng cho hoạt động của bộ máy dân cử nhiệm kỳ mới, mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng thuận, niềm tin và trách nhiệm của nhân dân đối với sự phát triển của địa phương trong giai đoạn tới.

Thanh Nga