Đắk Lắk: Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam- Campuchia

Thanh Nga 19/10/2023 19:00

Ngày 19/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk (Việt Nam) và Ban Dân vận Tỉnh Mondulkiri- (Campuchia) tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện bản ghi nhớ về công tác phối hợp giữa hai Ban Dân Vận nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam- Campuchia.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự: phía tỉnh Đắk Lắk có ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà H’Kim Hoa Byă, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Đắk Lắk; bà H’ Yim Kđoh, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Y Giang Gry Niê Knơng, Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phía tỉnh Mondulkiri có ngài Thang Sa Vun, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia cùng các thành viên đoàn đại biểu tỉnh Mondulkiri.

Bà H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, bà H’Kim Hoa Byă, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong những năm qua, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia luôn được Nhà nước, chính phủ và nhân dân hai nước cũng cố, tăng cường, trên tinh thần Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài” với nền tảng tốt đẹp được nhân dân hai nước dày công vun đắp đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu, hợp tác, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữa hai tỉnh, trong đó có công tác vận động quần chúng cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển.

Trong thời gian qua, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các nghành chức năng, lực lượng vũ trang của tỉnh Đắk Lắk đã ký kết nhiều biên bản thỏa thuận, hợp tác với Mặt trận, các hội, các nghành chức năng và lực lượng vũ trang của tỉnh Mondulkiri. Hai bên đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động, thường xuyên hội đàm, trao đổi thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau, để tổ chức hội, đoàn thanh niên và nhân dân khu vực biên giới của hai tỉnh có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh…

Qua đó, đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân sống tại khu vực biên giới thực hiện và chấp hành nghiêm quy chế Biên giới của hai nước.

Đại biểu tỉnh Mondulkiri.

“Hội nghị hôm nay là dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giải pháp, giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện, chấp hành nghiêm quy chế biên giới, công tác kết nghĩa, nhân dân giữa các xã biên giới của hai tỉnh, xóa đói giảm nghèo của hai tỉnh, công tác vận động thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phối hợp, hỗ trợ các ngành chức năng, lực lượng vũ trang, mặt trận, phụ nữ, thanh niên, hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia của hai tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận giữa hai tỉnh Đắk Lắk – Mondolkiri trên tinh thần Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, góp phần đưa hai tỉnh chúng ta ngày càng phát triển và phồn vinh”, bà H’ Kim Hoa Byă nhấn mạnh.

Đắk Lắk là tỉnh trung tâm vùng Tây nguyên – Việt Nam, có diện tích tự nhiên 13.000 km2; dân số của tỉnh trên 1,9 triệu người, với 49 dân tộc anh em cùng sống chung; có 73 km đường biên giới chung với tỉnh Mođulkiri – Vương quốc Campuchia, khu vực biên giới của tỉnh gồm 04 xã (38 thôn, buôn) thuộc 2 huyện Ea Sup và Buôn Đôn.

Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam - Campuchia.

Tỉnh Mođulkiri – Campuchia là một tỉnh thuộc khu vực đông bắc Vương quốc Campuchia có diện tích tự nhiên 14.288km2. Địa giới hành chính gồm 4 huyện, 1 thành phố, 21 xã, phường, 92 thôn buôn. Dân số toàn tỉnh 24.173 hộ, 100.126 khẩu, có 8 dân tộc anh em sinh sống.

Tỉnh Mođulkiri có đường biên giới giáp với nước Việt Nam dài khoảng 286 km, trong đó giáp với tỉnh Đắk Lắk khoảng 73 km; có 2 huyện biên giới là Kô Nhek và Patchanđa giáp với 2 huyện Buôn Đôn, Ea Súp, Đắk Lắk, Việt Nam.

Từ tháng 1/2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban Dân vận tỉnh Monđulkiri đã ký kết Bản ghi nhớ phối hợp về công tác dân vận. Hai bên đã cùng phối hợp triển khai thực hiện được nhiều nội dung thiết thực.

Cụ thể như trong 3 năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức ký kết thực hiện Bản ghi nhớ gồm: Ký kết thỏa thuận tuần tra song phương; ký kết nghi nhớ biên bản hội đàm về công tác quản lý, bảo vệ biên giới; hợp tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm trên biên giới; bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp tốt với bạn trong công tác tuần tra bảo vệ các cột mốc đã cắm, phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thăm, chúc tết cổ truyền của bạn, hỗ trợ giúp bạn vật tư, y tế trong phòng chống dịch Covid-19, lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt…; hỗ trợ bạn trong công tác khám, chữa bệnh, cứu nạn, cứu hộ…

Đại biểu tỉnh Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Mondukiri đã phối hợp tổ chức Hội nghị “Sơ kết tình hình và kết quả hợp tác đấu trang phòng chống tội phạm trên khu vực biên giới”; hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh Mondukiri trong công tác phòng chống dịch Covid-19; hàng năm tổ chức ký kết Biên bản thỏa thuận, hợp tác phòng chống tội phạm giữa Công an hai tỉnh; hỗ trợ kinh phí may trang phục truyền thống cho phụ nữ Công an tỉnh Mondukiri, phối hợp tổ chức thành công Hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới được ký ngày 18/9/2023 tại Công an tỉnh Mondukiri.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên hội đàm, trao đổi với tiểu khu quân sự tỉnh Mondukiri, Campuchia với mục đích tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định hợp tác và cùng phát triển, thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tại hai xã kết nghĩa là xã Krông Na (huyện Buôn Đôn) và xã Sre Hui, (huyện Kô Nhéc); xã Ia rvê (huyện Ea Súp) với xã Nông Khơ Lưk (huyện Kô Nhéc).

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Mondukiri đã ký kết Biên bản thỏa thuận, hợp tác về “Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển” giai đoạn (2018-2022); hai đơn vị đã thường xuyên phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ về hình ảnh, đất nước, văn hóa, con người và ý nghĩa của việc xây dựng tình đoàn kết láng giềng giữa nhân dân hai tỉnh, góp phần giữ vững khu vực biên giới hòa bình, ổn định, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp quyên góp, ủng hộ giúp đỡ Trung ương Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19 được 15 triệu đồng; 300 chai nước sát khuẩn, 10 triệu khẩu khang y tế…

Lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần quan trọng trong thiết lập mối quan hệ hòa bình, ổn định và phát triển giữa các tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh Mondukiri - Vương quốc Campuchia. Hội Liên hiệp phụ nữ các xã biên giới tiếp tục duy trì nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ “Phòng chống tội phạm”, “Phòng chống mua bán người”, “Phụ nữ với pháp luật”, “Phụ nữ không vi phạm quy chế biên giới”. Mô hình kết nghĩa giữa tổ chức Hội xã Ia Rvê huyện Ea Súp với xã Noong Khơ Lấc huyện Kô Nhéc và các mô hình tổ, nhóm tín dụng tiết kiệm, hũ gạo tình thương, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững…; bàn giao nhà làm việc cho Hội phụ nữ tỉnh Mondukiri; tặng 2 máy in trị giá 10 triệu đồng; hỗ trợ nguồn vốn phát triển kinh tế cho 5 phụ nữ xã Srê Huy huyện Kô Nhéc với số tiền 150 triệu đồng. Phối hợp tổ chức Hội thảo “Vai trò của phụ nữ trong giữ gìn biên giới hòa bình ổn định”; giao lưu văn hóa “Thắm tình hữu nghị; tổ chức cho đoàn công tác phụ nữ tỉnh Mondukiri đi thăm quan và học tập tại tỉnh Khánh Hòa; thực hiện chương trình “đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực.

Ban thường vụ tỉnh đoàn phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 500 người tại Trung tâm Y tế xã Pu Chi Ry huyện Patchanđa với số thuốc trị giá 70 triệu đồng; tặng 50 chiếc xe đạp cho các em có hoàn cảnh khó khăn trị giá 75 triệu đồng; trao tặng 2 tấn gạo và 10 nghìn khẩu trang y tế cho thanh niên tỉnh Mondukiri… Tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ công tác thanh niên ở các địa phương có chung đường biên giới, cụ thể huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk với huyện Kô Nhéc của tỉnh Mondukiri, trong đó chú ý hợp tác chiều sâu trao đổi kinh nghiệm trong công tác thanh niên, góp phần làm cho hoạt động thanh niên của hai nước, hai tỉnh ngày càng hiệu quả.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh, trong thời gian vừa qua, lãnh đạo hai tỉnh đã chỉ đạo, triển khai công tác phối hợp đạt được nhiều kết quả và các nội dung quan trọng.

Cụ thể như thường xuyên trao đổi các thông tin cho nhau về những vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là kịp thời trao đổi cho nhau về âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch có ý đồ chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp của hai nước nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của mỗi bên và cùng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu vực biên giới giữa hai tỉnh. Gìn giữ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác cùng phát triển, vận động hỗ trợ nhau vượt qua trong gia đoạn Covid-19 bùng phát mạnh nhất trong thời gian vừa qua. Những việc làm trên có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, góp phần tăng cường các mối quan hệ đoàn kết láng giềng thân thiết giữa lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh thêm một tầm cao mới.

Ban Dân vận hai tỉnh tặng quà lưu niệm.

Để thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ban Dân Vận tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và các ngành chức năng của tỉnh thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, các chương trình nhiệm vụ phối hợp, hợp tác đã đề ra trong thời gian tới; phối hợp tốt với các lực lượng chức năng của tỉnh Mondulkiri giữ vững an ninh, quốc phòng đường biên giới đưa nền kinh tế xã hội của hai tỉnh cùng phát triển. Tiếp tục phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, sự tôn trọng hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, cũng như đáp ứng lòng mong mỏi và nguyện vọng hòa bình, hữu nghị cùng phát triển của nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk, Mondukiri.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mong rằng, trong thời gian tới Đảng và Chính quyền Mondukiri tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Đoàn kết, phát triển, tổ chức và các hội đoàn thể, các ngành chức năng của tỉnh Mondukiri phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của Đắk Lắk triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp, các bản ghi nhớ đã được hai bên cùng ký kết, nhất là những chương trình nội dung đã được thống nhất đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

Ban Dân vận hai tỉnh thực hiện ký kết nội dung Biên bản hợp tác năm (2024-2025).

Kết thúc hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban Dân vận tỉnh Mondulkiri đã ký kết nội dung Biên bản hợp tác năm (2024-2025).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Lắk: Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam- Campuchia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO