Đắk Nông: Nhiều hoạt động hướng về cơ sở nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Thanh Nga 25/08/2023 11:39

Từ đầu tháng 8 đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa quân với dân, qua đó huy động sức mạnh Nhân dân, tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Công an thành phố Gia Nghĩa khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Đoàn Thanh niên Công an huyện Krông Nô trao tặng 3 suất cơm yêu thương cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đáng kể như: Trong ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023, Đoàn Thanh niên Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp với các đơn vi liên quan trao tặng 2 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo; tổ chức Chiến dịch “Hành quân xanh”, “Chương trình thiện nguyện hướng về cơ sở”; tặng hơn 20 phần quà trị giá hơn 7 triệu đồng cho người già neo đơn; tặng 3 suất “Bữa cơm yêu thương” trong suốt năm học 2023 – 2024, mỗi suất ăn 500.000đ/1 tháng cho 3 em học sinh trường Mầm non Anh Đào có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp các đơn vị liên quan trao tặng quà cho các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông tặng quà cho các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với các đơn vị liên quan đến thăm, động viên và trao tặng các phần quà và tiền mặt với tổng trị giá 8 triệu đồng cho gia đình 6 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại Bon Kon Hao, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Nông tặng bình chữa cháy cho người dân ở xã Đắk Drô, huyện Krông Nô.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với một số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy tại TP Hồ Chí Minh trao tặng 50 bình chữa cháy cho các hộ dân ở xã Đắk DRô, huyện Krông Nô; trao tặng sách vở, bút, cặp, đồ dùng học tập và 60 phần quà bằng tiền mặt mỗi phần 500 ngàn đồng, cùng với 50 bình chữa cháy cho các hộ khó khăn trên địa bàn xã Đắk R’Moan, TP Gia Nghĩa với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Đoàn công tác của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng và Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức thăm, tặng quà cho người dân.
Đoàn công tác của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng và Công an tỉnh Đắk Nông tặng quà cho Công an xã biên giới Quảng Trực.

Đoàn công tác của Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Bộ Công an do Đại tá Bùi Đắc Huyền, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã phối hợp với lực lượng Công an Đắk Nông đến thăm hỏi, tặng quà thân nhân Liệt sĩ Vũ Văn Nam, nguyên cán bộ Công an huyện Đắk Song hi sinh trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy; thăm, tặng quà cho một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và lực lượng Công an xã biên giới Quảng Trực, huyện Tuy Đức; thăm, tặng quà các trường hợp đã chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng ở 2 huyện Krông Nô và Tuy Đức; hỗ trợ anh Phùng Thế Anh ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa số tiền 5 triệu đồng để mua sắm các vật dụng phục vụ hành nghề cơ khí....

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Lan tỏa yêu thương” tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong.
Lãnh đạo Công an tỉnh và đoàn công tác trao tặng quà cho người dân xã Đắk Som, huyện Đắk Glong.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an huyện, Huyện đoàn Đắk Glong, Đoàn xã Đắk Som, Câu lạc bộ từ thiện ăn chay trường TP Hồ Chí Minh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Lan tỏa yêu thương”, thăm, tặng 350 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500.000đ), 5 tấn quần áo cũ cùng các nhu yếu phẩm khác cho các hộ dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn trên địa bàn xã Đắk Som, với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân trước các âm mưu thủ đoạn của tội phạm và các thế lực thù địch, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ, hỗ trợ; hướng dẫn cài đặt kích hoạt định danh điện tử...

Song song với các hoạt động trên, Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023" với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa của Ngày hội "Toàn dân bảo vệ ANTQ" và xây dựng phong trào của địa phương; ra mắt và tổng kết các mô hình giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở; "Dân vận khéo"; Giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tặng quà cho các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các em học sinh nghèo hiếu học...

...
Một số hình ảnh về nguồn của Tuổi trẻ Công an Đắk Nông tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức hoạt động về nguồn cho đoàn viên thanh niên tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Tại đây đoàn viên, thanh niên đã được nghe thuyết minh về lịch sử hình thành của Khu di tích, sau đó dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bảo tàng CAND, bia ghi công các Anh hùng, liệt sĩ và Khu lưu niệm cố Bộ trưởng Phạm Hùng; tham gia dọn dẹp vệ sinh, tôn tạo lại khu Nhà Truyền thống Công an tỉnh Đắk Nông trong khuôn viên Khu di tích; giao lưu bóng chuyền giữa Công an tỉnh Đắk Nông với Công an tỉnh Tây Ninh. Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên của Công an tỉnh. Từ đó, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, thôi thúc ý chí cống hiến của mỗi người trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: tất cả các hoạt động nêu trên nhằm chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2023) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023); 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2023); 18 năm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Qua đó nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa quân với dân, từ đó huy động sức mạnh Nhân dân, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đắk Nông: Nhiều hoạt động hướng về cơ sở nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO