Đàn cò nhạn hàng trăm con xuất hiện trên cánh đồng ở Huế
Đàn cò nhạn hàng trăm con xuất hiện trên cánh đồng ở thôn Văn Giang (xã Phú Hồ, thành phố Huế) để kiếm ăn, tạo nên một khung cảnh sinh động, hiếm thấy, khiến người dân vô cùng bất ngờ và thích thú.
Ngày 26/4, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế cho biết, những ngày gần đây, tại cánh đồng thôn Văn Giang (xã Phú Hồ, thành phố Huế), người dân địa phương không khỏi bất ngờ và thích thú khi chứng kiến hàng trăm cá thể cò nhạn bay về kiếm ăn, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên sinh động, hiếm thấy. Sự xuất hiện với số lượng lớn của loài chim này không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn là dấu hiệu tích cực phản ánh môi trường sinh thái khu vực đang dần được cải thiện.
Theo Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, cò nhạn hay còn gọi là cò ốc (có tên khoa học là Anastomus oscitans) là nhóm chim nước có tập tính định cư, nhưng do vùng sinh sống và nơi tìm kiếm thức ăn thu hẹp nên chúng phải di cư tới vùng khác, thường lựa chọn những khu vực có nguồn thức ăn dồi dào, môi trường yên tĩnh và ít bị tác động để dừng chân.
Theo ông Lê Ngọc Tuấn, cò nhạn thường sống ở vùng đầm phá, ruộng nước, nơi có nhiều cá, tôm, ếch nhái. “Vậy nên việc đàn cò nhạn về đây đông như vậy cũng là dấu hiệu đáng mừng, bởi đất đai mình còn tốt, môi trường sạch, ruộng đồng còn nuôi được sự sống”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Tuấn cho rằng, để bảo vệ hiệu quả đàn cò nhạn tại cánh đồng thôn Văn Giang, rất cần sự chung tay của chính quyền địa phương và toàn thể người dân. Trước hết, bà con cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không săn bắt, bẫy bắt, buôn bán hay tiêu thụ các loài chim hoang dã dưới mọi hình thức. Đồng thời, hạn chế các hoạt động gây tiếng ồn lớn, xua đuổi hoặc làm xáo trộn môi trường sống của chim, đặc biệt trong thời điểm chúng đang tập trung kiếm ăn.
Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; đồng thời tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, có thể nghiên cứu xây dựng mô hình “cánh đồng thân thiện với chim hoang dã”, gắn bảo tồn với phát triển du lịch sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

“Sự trở lại của đàn cò nhạn tại thôn Văn Giang không chỉ là món quà của thiên nhiên mà còn là cơ hội để địa phương khẳng định vai trò trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Mỗi người dân hãy trở thành một “người gác đồng”, góp phần gìn giữ hình ảnh những cánh chim bay lượn trên bầu trời quê hương – biểu tượng của một môi trường xanh, an toàn và bền vững cho hôm nay và mai sau”, ông Tuấn nói.