Thứ Hai, 7/4/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
đất lâm nghiệp
Tin tức cập nhật liên quan đến đất lâm nghiệp
Huyện Ea Súp, Đắk Lắk: Thu hồi 742 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép
Chiều 3/4, lãnh đạo UBND huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức giải phóng mặt bằng, thu hồi được 742,05 ha đất lâm nghiệp ở Tiểu khu 293 thuộc xã Cư M’lan bị các hộ dân lấn chiếm trước đó.
Xã hội
Một số doanh nghiệp được giao đất tại Đắk Lắk: Nợ thuế, quản lý lỏng lẻo
Ngày 16/8, lãnh đạo huyện Ea Súp cho biết, một số doanh nghiệp được giao đất, giao rừng trên địa bàn huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) không chỉ nợ thuế mà còn buông lỏng công tác quản lý và để xảy ra nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp.
Quảng Nam: Chính quyền nói gì về nhà thờ xây dựng trên đất lâm nghiệp?
Một cá nhân đã tổ chức xây dựng nhà thờ tộc họ hàng trăm m2 trên đất lâm nghiệp ở thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam khiến dư luận địa phương bàn tán xôn xao. Vậy chính quyền địa phương và chủ đầu tư nói gì?
Thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm: Cần giải pháp căn cơ
Thời gian qua, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đã có nhiều giải pháp để thu hồi được hàng trăm ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trước đây theo đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, đến nay việc thu hồi đất vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn.
Thu hồi đất lâm nghiệp giao khoán: Khó chồng khó
Đất lâm nghiệp của chủ rừng được giao khoán cho người dân bị lấn chiếm. Thực trạng này không chỉ làm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai gặp nhiều khó khăn mà còn khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị được giao quản lý, phát triển rừng và đất rừng ở thế tiến thoái lưỡng nan.
Có tình trạng san ủi đất lâm nghiệp ở các địa phương
Theo ông Phạm Bình Minh, nguyên nhân là do lợi nhuận lớn từ chiếm dụng đất đai, giá trị quyền sử dụng đất tăng lên sau khi chuyển đổi mục đích, có sự yếu kém trong buông lỏng quản lý của chính quyền các địa phương.
Lỏng lẻo quản lý đất lâm nghiệp, dân chịu thiệt
Một diện tích rừng trong tổng số hơn 160 ha rừng tại xã Hồng Tiến (nay là xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) mà Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Hương bàn giao cho địa phương này quản lý đã bị lấn chiếm, trồng keo, tràm suốt nhiều năm qua. Vậy, đơn vị nào chịu trách nhiệm cho việc này?
Quảng Ninh: Hoàn thành cưỡng chế nhà hàng kinh doanh trái phép trên đất lâm nghiệp…
Vào khoảng 9h sáng ngày 21/2, các cơ quan chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã hoàn thành việc cưỡng chế đối với nhà hàng “Rừng Trong Phố” kinh doanh trái phép trên đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm thuộc địa bàn phường Hà Khẩu, TP Hạ Long (Quảng Ninh).
Quảng Ninh: Nhà hàng 'Rừng Trong Phố' kinh doanh trên... đất lâm nghiệp
Thời gian gần đây, cộng đồng mạng xôn xao với những bài viết mời chào hấp dẫn về một nhà hàng “nằm giữa núi rừng” tại khu vực tổ 66, khu 6, phường Hà Khẩu (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Điều đáng nói đây là công trình phục vụ kinh doanh trái phép trên đất lâm nghiệp, đất trồng cây lâu năm…
Vĩnh Phúc: Trạm trộn bê tông không phép ‘mọc’ trên đất lâm nghiệp
Trong thời gian dài, Trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần bê tông Vĩnh Phúc không phép “mọc” trên đất lâm nghiệp nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm, khiến nhân dân địa phương bức xúc.
Điện Biên: Nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần giống lâm nghiệp Trung ương
Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện ra hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng diện tích đất lâm nghiệp đã giao cho Công ty cổ phần giống lâm nghiệp Trung ương, chi nhánh Điện Biên, tại địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.
Ổn định đời sống để sản xuất nông nghiệp tại Tây Nguyên
Ngày 9/7, tại TP Đà Lạt, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị “Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống người dân sản xuất nông nghiệp trên đất lâm nghiệp tại Tây Nguyên”.
Chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp ở Phú Yên: Chờ kết luận từ Bộ NN&PTNT
Ngày 15/8, ông Đào Mỹ- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên cho biết, UBND tỉnh đang chờ kết luận chính thức từ Bộ NNPTNT về những kiến nghị mà Tổng cục Lâm nghiệp nêu lên trong Kết luận Thanh tra việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh.
Đắc Nông: Thu hồi gần 2.000 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm
Theo ông Ngô Xuân Lộc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, UBND tỉnh này đã có quyết định thu hồi gần 2.000 ha đất lâm nghiệp của các dự án sản xuất nông – lâm nghiệp và quản lý bảo vệ rừng và công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện Tuy Đức đang bị người dân lấn chiếm để giao cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.
Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép
Ngày 19-8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương và các đơn vị chức năng liên quan, tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép, đồng thời, tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ diện tích rừng bị phá và đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tây Ninh: Năm 2015 sẽ di dời 486 hộ dân ra khỏi đất lâm nghiệp
"Năm 2015 tỉnh Tây Ninh sẽ phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục di dời 486 hộ dân ra khỏi đất lâm nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống; ngăn chặn tình trạng phá rừng, xâm hại đất rừng làm nương rẫy” - ông Vương Quốc Thới, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh đã cho biết như vậy.
Xem thêm