Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Dấu ấn giảm nghèo nơi vùng cao từ Chương trình MTQG 1719

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dấu ấn giảm nghèo nơi vùng cao từ Chương trình MTQG 1719

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, việc thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn thành phố Huế đem lại hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số được nâng cao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, những năm qua, thành phố Huế luôn ưu tiên, tập trung các nguồn lực và thực hiện nhiều chính sách, các Chương trình Mục tiêu Quốc gia, trong đó có Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 - 2025 một cách hiệu quả, từng bước giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các Chương trình MTQG góp phần làm thay đổi diện mạo các xã vùng cao ở A Lưới, thành phố Huế. Ảnh: M.L.
Các Chương trình MTQG góp phần làm thay đổi diện mạo các xã vùng cao ở A Lưới, thành phố Huế. Ảnh: M.L.

Sau 5 năm thực hiện, Chương trình MTQG 1719 góp phần rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trên địa bàn thành phố Huế. Tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) bình quân hàng năm đạt trên 6%/năm (so với mục tiêu 3%/năm). Cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) đạt 100% mục tiêu đề ra. Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc đạt 100%. Hỗ trợ xây dựng hàng nghìn nhà ở cho các hộ đồng bào DTTS. Tỷ lệ đồng bào DTTS sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%. Hỗ trợ đầu tư hơn 110 danh mục công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Nhiều mô hình phát triển sản xuất được triển khai, từ chăn nuôi bò, lợn, dê, gà, cá đến trồng quế, phát triển nông - lâm nghiệp bền vững được hình thành và mang lại thu nhập cao cho người. Đầu tư xây dựng 64 công trình giao thông nông thôn phục vụ sản xuất, kinh doanh và dân sinh, qua đó góp phần phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần tăng thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn thành phố Huế.

Nhiều mô hình phát triển sinh kế giúp người dân vùng cao vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: M.L.
Nhiều mô hình phát triển sinh kế giúp người dân vùng cao vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: M.L.

Chị Hồ Thị Bê (trú tại xã A Lưới 5) cho biết, gia đình được hỗ trợ hai con lợn giống để làm sinh kế. Sau một thời gian chăm sóc, 2 con lợn mẹ đã sinh sản tốt. Bên cạnh đó, gia đình chị Bê còn nuôi thêm gà và trồng chuối để tăng thu nhập. Nhờ vậy, gia đình có thêm điều kiện để cho con đến trường nuôi con ăn học, đời sống ngày một nâng lên.

Theo Ban Dân tộc - Tôn giáo (Sở Nội vụ thành phố Huế), về kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, vốn kế hoạch đã được phân khai thực hiện từ 2022-2025 thuộc Chương trình MTQG 1719 là 667,962 tỷ đồng, bao gồm vốn Ngân sách Trung ương, Ngân sách thành phố và ngân sách tín dụng. Cụ thể, ngân sách đầu tư trực tiếp là 780,440 tỷ đồng (trong đó vốn từ ngân sách Trung ương là 624,524 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển là 436,865 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 285,912 tỷ đồng), vốn đối ứng ngân sách thành phố Huế là 57,663 tỷ đồng, vốn khác là 42,869 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế, thông qua các dự án cụ thể đã tác động mạnh mẽ đến ý thức vươn lên của người dân, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đã tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất, kinh tế của đồng bào DTTS, đồng thời thông qua việc triển khai thi công các dự án, công trình đã giải quyết một số lượng lao động tại địa phương, nhất là các công trình, hạng mục do cộng đồng tự thực hiện theo cơ chế đặc thù.

Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư từ Chương trình MTQG 1719, góp phần phát triển kinh tế ở các xã vùng cao. Ảnh: B.C.
Các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư từ Chương trình MTQG 1719, góp phần phát triển kinh tế ở các xã vùng cao. Ảnh: B.C.

Có thể thấy rằng, với sự quyết tâm cao, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong thành phố Huế, kinh tế vùng đồng bào DTTS đã và đang ngày càng phát triển, đời sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần được nâng lên rõ rệt.

Thời gian tới, tiếp tục giữ vững với mục tiêu của Chương trình MTQG 1719 trong việc khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển; phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân.

Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Nguyễn Quốc