Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Dấu mốc thị trường tài sản số ở Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dấu mốc thị trường tài sản số ở Việt Nam

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP (Nghị quyết 05) về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đã chính thức được ban hành, tạo khung pháp lý để vận hành thị trường tài sản mã hoá.

Ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội blockchain và Tài sản số Việt Nam cho biết, Nghị quyết 05 là động thái lớn nhất để giải quyết tình trạng “coin rác”, các dự án đa cấp giả mạo blockchain lừa đảo nhà đầu tư vốn rất phổ biến ở Việt Nam.

Ông Phan Đức Trung.
Ông Phan Đức Trung.

PV: Ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của Nghị quyết 05?

Ông Phan Đức Trung: Đây là động thái lớn của Chính phủ nhằm giải quyết một vấn đề tồn tại nhiều năm – đó là, thiếu khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa. Nghị quyết 05 không chỉ tạo hành lang pháp lý chính thức để thị trường vận hành minh bạch mà còn là bước đi quyết định để xử lý tình trạng “coin rác”, các dự án đa cấp giả mạo blockchain lừa đảo nhà đầu tư.

Trước khi có nghị quyết này, tình hình thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam ra sao, thưa ông?

- Việt Nam là một trong những “kênh” có dòng chảy tài sản mã hóa lớn nhưng lại thiếu khung pháp lý. Chính điều đó khiến hoạt động giao dịch nằm ngoài hệ thống tài chính chính thức, và Việt Nam bị đưa vào “danh sách xám” của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF).

Việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 05 sẽ giải quyết 2 vấn đề lớn. Thứ nhất, giúp Việt Nam thoát khỏi “danh sách xám”, như cam kết tại Quyết định 194 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ hai, khung pháp lý này khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia phát hành tài sản token hóa dựa trên tài sản thực (RWA).

Vậy khung pháp lý mới này sẽ mang lại thay đổi gì cho môi trường đầu tư và nhà đầu tư trong nước?

- Khung pháp lý chặt chẽ này sẽ thay đổi hồ sơ đầu tư tài sản hàng hóa, buộc các doanh nghiệp và nhà đầu tư phải tuân thủ. Nó cũng bảo vệ nhà đầu tư bằng cách công nhận tài sản mã hóa là tài sản hợp pháp theo Bộ luật Dân sự, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định rõ việc phân loại nhà đầu tư trong và ngoài nước, vừa để kiểm soát dòng ngoại tệ, vừa khuyến khích doanh nghiệp/cá nhân nước ngoài mua RWA.

Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải đào tạo nhà đầu tư trước khi tham gia.

Cơ chế nào sẽ giúp thanh lọc thị trường, thưa ông?

- Thực ra, cách duy nhất để bảo vệ nhà đầu tư là giúp họ biết tự bảo vệ mình. Do đó, Nghị quyết 05 đưa ra nhiều cơ chế bảo vệ cụ thể: Các sàn giao dịch được cấp phép phải chọn lọc và đào tạo nhà đầu tư; Chính phủ quản lý chặt chẽ việc phân loại nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhằm kiểm soát ngoại tệ và thu hút dòng vốn chất lượng.

Theo ông, nghị quyết này sẽ tác động ra sao đến khả năng thu hút vốn đầu tư quốc tế?

- Dòng đầu tư công nghệ chắc chắn sẽ tăng. Công nghệ của các sàn giao dịch tài sản mã hóa rất mạnh, có thể lan tỏa sang chứng khoán, fintech, giúp giao dịch hiệu quả hơn.

Trung tâm tài chính là một hướng đi chiến lược. Nếu phối hợp tốt, các trung tâm như Đà Nẵng hay TPHCM có thể trở thành “phòng thí nghiệm” cho những sản phẩm tài chính mới, gắn kết trực tiếp với khung pháp lý mà Nghị quyết 05 mang lại.

Trân trọng cảm ơn ông!

T.Hằng (ghi)