Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Đẩy mạnh tuyên truyền về IUU và chủ quyền biển, đảo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đẩy mạnh tuyên truyền về IUU và chủ quyền biển, đảo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 27/2, Đoàn công tác Thành ủy TP Hồ Chí Minh do ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Tiếp đoàn có Đại tá Trần Xuân Lương, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Định.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Định.

Báo cáo với Đoàn công tác, Đại tá Trần Xuân Lương cho biết: Trong năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trực sẵn sàng chiến đấu; duy trì thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn vùng biển được phân công quản lý.

Vùng đã kiểm tra hơn 330 tàu, xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,2 tỷ đồng và tịch thu lượng lớn dầu DO, cát nhiễm mặn vận chuyển trái phép. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan tiếp nhận xác minh, xử lý hơn 120 thông tin, tổ chức 26 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển, cứu được 31 thuyền viên…; qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc và khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các Sở, ban, ngành, cơ quan báo chí đã trao đổi, thảo luận các nội dung phối hợp trong công tác tuyên truyền, dân vận, hoạt động chính sách, an sinh xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những kết quả đạt được của Bộ tư lệnh Vùng trong năm 2025 và 2 tháng đầu năm 2026; đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan báo đài thành phố căn cứ vào đề nghị của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục phối hợp, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Vùng.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về IUU và chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền sâu rộng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, những thành tích, chiến công thầm lặng của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nói chung, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng đến các tầng lớp nhân dân TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

THÀNH LUÂN