Đề nghị điều tra thất thoát hơn 26,7 tỷ đồng tại Công ty Cà phê Gia Lai
Ngày 7/5, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị có kết luận số 35/TB-TTT ngày 6/5/2026, chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (nay là Công ty CP Cà phê Gia Lai), đồng thời kiến nghị chuyển cơ quan Công an làm rõ dấu hiệu thất thoát hơn 26,7 tỷ đồng tài sản Nhà nước.

Theo kết luận số 35/TB-TTT, quá trình cổ phần hóa cơ bản thực hiện đúng chủ trương chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần. Tuy nhiên, nhiều vi phạm, thiếu sót xảy ra trong quá trình xác định giá trị doanh nghiệp.
Cụ thể, việc xác định giá trị vườn cây Cà phê kinh doanh chỉ đạt tỷ lệ từ 68,86% đến 79,83%, thay vì 100% theo quy định, đã làm thất thoát vốn Nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, 7.153 cây muồng đen từ 20 đến 35 năm tuổi dùng làm cây chắn gió cũng không được đưa vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa, gây thất thoát tài sản Nhà nước.
Thanh tra tỉnh Gia Lai còn xác định, việc chưa cắm mốc ranh giới đất, không lập biên bản bàn giao thực địa cho Công ty CP Cà phê Gia Lai là chưa thực hiện đúng phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
Sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, Công ty CP Cà phê Gia Lai đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng không đúng cam kết của nhà đầu tư chiến lược, không phù hợp với kế hoạch sử dụng đất sau cổ phần hóa đã được phê duyệt.
Doanh nghiệp còn cho Công ty CP Gia súc Lơ Pang thuê lại 140 ha đất tại Chi nhánh Văn phòng 2, Chư Sê trái với phương án cổ phần hóa, phương án sử dụng lao động và phương án sử dụng đất đã được phê duyệt, vi phạm quy định tại Điều 175 Luật Đất đai.
Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng cho rằng, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Văn phòng 2, Chư Sê không hiệu quả, việc cho thuê đất trái quy định ảnh hưởng đến đời sống người lao động và người nhận khoán, dẫn đến khiếu kiện kéo dài.
Phần lớn diện tích đất cho thuê tại khu vực này đã bị người dân và các hộ nhận khoán lấn chiếm, sử dụng trong thời gian dài.
Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan trong quá trình quản lý, chỉ đạo cổ phần hóa, quyết toán và bàn giao doanh nghiệp chậm quy định.
Đồng thời đề nghị xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập) liên quan đến các vi phạm trong quản lý đất đai.
Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị: “Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Chư Sê theo dõi, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất, phá hoại tài sản và cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên diện tích đất đã được cho thuê theo đúng quy định pháp luật”.