Pháp luật

Đề phòng cướp giật lộng hành

LÊ ANH 11/01/2024 08:23

Thời gian qua, Công an TPHCM đã khởi tố hàng chục vụ, bắt nhiều đối tượng liên quan đến tội phạm cướp giật đường phố. Nhiều vụ có tính chất, mức độ manh động cao, trong đó nhiều nạn nhân đã không may mắn do bị đối tượng cướp giật liều lĩnh giết người, cướp tài sản.

anh-bai-tren-11.jpg
Qua truy xét từ 2 vụ cướp giật đường phố, Công an quận 4 (TPHCM) phát hiện gần 200 xe máy bị các đối tượng trộm cắp. Ảnh: Công an TPHCM.

Trong số hàng chục vụ cướp giật bị phát hiện, bắt giữ gần đây, hầu hết được Công an TPHCM triệt phá vào thời điểm ban ngày. Điều đó cho thấy mức độ thực hiện ngày càng manh động của loại tội phạm này, nhất là vào thời điểm cuối năm.

Đội Cảnh sát Hình sự (CSHS), Công an quận 12 cho biết, ngay trong dịp Tết Dương lịch 2024 vừa qua, đơn vị đã phối hợp với Phòng CSHS, Công an TPHCM phá nhanh 1 vụ cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cụ thể, thông qua tiếp nhận tin báo từ bị hại, chị Đặng Phương H. (29 tuổi, quê Hải Phòng) bị cướp giật điện thoại Iphone 11. Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận 12 đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt “nóng” đối tượng Trương Ngọc Quốc (31 tuổi, trú phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) là nghi phạm gây ra vụ cướp giật tài sản trên. Điều đáng nói, nghi phạm này từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, đồng thời có liên quan đến tội phạm cướp giật đường phố ở địa phương.

Cũng tại một địa bàn vùng ven khác tại huyện Bình Chánh, Đội CSHS, Công an huyện Bình Chánh phối hợp Công an xã Bình Hưng cũng đã bắt nhanh cặp đôi cướp giật tài sản táo tợn trên địa bàn ngay thời điểm cận Tết Dương lịch. Theo tường trình của nạn nhân là chị Đặng Thị Cẩm L. (22 tuổi, trú tỉnh Long An), sáng 29/12/2023 khi chị L. đang cùng bạn ngồi uống nước trước địa chỉ nhà trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) đã bị 1 đối tượng tiến đến giật lấy điện thoại Iphone 15 ngay giữa ban ngày. Ngày 1/1/2024, Công an huyện Bình Chánh đã triển khai bắt được 2 đối tượng nghi vấn gây ra vụ cướp và đưa về trụ sở để điều tra làm rõ.

Không chỉ trên địa bàn vùng ven, tội phạm cướp tài sản còn hoạt động táo tợn trên nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM, bao gồm các quận 1, 3, 4, 5, 6, là những nơi có lực lượng công an được bố trí điểm tuần tra, kiểm soát thường xuyên.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM, Công an thành phố đã triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội, nhất là tập trung vào đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024.

Điển hình, Công an TPHCM đã xây dựng thành công 17/17 Công an phường đạt 22/22 tiêu chí để chọn xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị của Bộ Công an và 5 Công an xã tiên tiến. Nhờ đó, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã đạt hiệu quả rất cao.

Tính trong năm 2023, Công an TPHCM đã tập trung đấu tranh, khám phá hơn 600 vụ cướp, cướp giật tài sản, bắt 925 đối tượng liên quan. Hiện nay, Công an TPHCM vẫn đang tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 TPHCM để triển khai kế hoạch tuyên truyền bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo trái quy định, là mầm mống dẫn đến tội phạm hoạt động phức tạp. Đồng thời, từ thông tin trên tờ rơi này, Công an TPHCM đã rà soát, lập danh sách gần 400 số điện thoại có liên quan đến các loại tội phạm; truy xét, khởi tố 21 vụ án/54 bị can.

Về phương hướng nhiệm vụ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm cướp giật đường phố, ông Long cho biết, Công an TPHCM xây dựng kế hoạch tiếp tục đổi mới, nâng cao tính chủ động, hiệu quả thực chất công tác nắm tình hình về an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp trong xây dựng, triển khai các đề án, chương trình, kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự.

Công an TPHCM sẽ tập trung công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố; rà soát, quản lý chặt các đối tượng, băng nhóm nghi vấn hoạt động phạm tội, điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Qua đó, kiên quyết đấu tranh triệt phá toàn bộ đường dây, băng nhóm tội phạm. Nhất quyết không để tội phạm có điều kiện hình thành, phát triển.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long - Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM, địa bàn phường, xã sẽ được xây dựng thành các “pháo đài” phòng, chống tội phạm. Trong năm 2024, Công an TPHCM cũng triển khai phát động xây dựng khu phố không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội và tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đề phòng cướp giật lộng hành

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO