Báo Đại Đoàn Kết Tài chính

Để Việt Nam trở thành điểm đến trên bản đồ tài chính quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Để Việt Nam trở thành điểm đến trên bản đồ tài chính quốc tế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

8 nghị định hướng dẫn liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế đang được khẩn trương hoàn thiện, với định hướng từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ tài chính quốc tế.

Tham vọng đầy cơ sở

Việt Nam bước vào năm 2025 với những chuyển mình quan trọng về thể chế và điều hành. Mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3 - 8,5% được xác định là tham vọng nhưng có cơ sở, khi chính sách tài khóa và tiền tệ đang được điều hành linh hoạt, mở rộng để hỗ trợ tối đa cho phục hồi và tăng trưởng, song hành cùng quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững.

Hàng loạt quyết sách quan trọng đã và đang được triển khai để kích hoạt động lực mới của nền kinh tế. Trong đó, một điểm nhấn được Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu rõ là định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, các bộ, ngành đang khẩn trương hoàn thiện 8 nghị định hướng dẫn, tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế nhằm tạo nền tảng cạnh tranh dài hạn.

Cách tiếp cận khi xây dựng các nghị định là tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để Trung tâm tài chính quốc tế phát triển và cạnh tranh dài hạn với các trung tâm trong khu vực và trên thế giới. Cụ thể, theo bà Ngọc, là cạnh tranh trong dài hạn.

Để thực hiện được mục tiêu, khung thể chế sẽ bao gồm những quy định nền tảng từ cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội cho phép hình thành các sàn giao dịch chuyên biệt hay phát triển sản phẩm Fintech (sản phẩm ứng dụng công nghệ tài chính – PV).  Song song với đó, Chính phủ đẩy nhanh đầu tư đồng bộ hạ tầng cứng và hạ tầng mềm như giao thông, viễn thông, logistics, hệ sinh thái dịch vụ… nhằm phục vụ vận hành trung tâm, trước mắt tại TPHCM và Đà Nẵng.

“Mục tiêu không chỉ hình thành những khu tài chính hiện đại, mà quan trọng hơn là kết nối sâu rộng mạng lưới tài chính Việt Nam với khu vực và thế giới, từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Cần cơ chế vượt trội

Giới chuyên gia cũng khẳng định muốn trở thành điểm sáng trong thu hút dòng vốn đầu tư toàn cầu, trước hết, các chính sách phát triển Trung tâm tài chính tại Việt Nam phải được triển khai đồng bộ, nhất quán với các chuẩn mực quốc tế, tạo ra môi trường cạnh tranh, hấp dẫn nhà đầu tư, đồng thời kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Trong đó, quan trọng nhất là xây dựng hành lang pháp lý vượt trội, đủ thông thoáng để thu hút các định chế tài chính, nhà đầu tư quốc tế, nhưng vẫn bảo đảm kiểm soát rủi ro, minh bạch và tuân thủ chuẩn mực quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế TPHCM chia sẻ, trong nỗ lực muốn bứt lên trước một số trung tâm tài chính khác trên thế giới, Việt Nam cần những cơ chế vượt trội cùng mô hình thủ tục “một cửa” đúng nghĩa. Khi đó, Trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ trở thành nơi tập trung các dịch vụ tài chính cao cấp, đồng thời thí điểm các lĩnh vực mới như: thị trường phái sinh, carbon và fintech, vốn chưa phát triển trong khuôn khổ thông thường.

Trước đây, doanh nghiệp phải làm việc với nhiều cơ quan quản lý, nhiều thủ tục và phân tán. Việc triển khai mô hình “một cửa” liên thông giúp giải quyết bất cập, với cơ quan điều hành địa phương làm đầu mối và hệ thống số hóa kết nối dữ liệu quốc gia, rút ngắn đáng kể quy trình.

Trung tâm tài chính quốc tế cũng cần có quy định rõ ràng về phạm vi được phép và không được phép làm, vừa đủ minh bạch để định hướng hoạt động kinh doanh, vừa đủ chặt chẽ ngăn ngừa nguy cơ trở thành điểm rò rỉ rủi ro lan sang phần còn lại của nền kinh tế.

H.Hương