2 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình không may bị phá nước nên bị chìm trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi khi di chuyển tránh trú bão số 1.
Ngày 12/6, thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, có 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình bị chìm trên vùng biển tỉnh Quảng Ngãi khi di chuyển tránh trú bão số 1.
Cụ thể, vào khoảng 8h58 phút ngày 11/6, tàu cá mang số hiệu QB 92756TS của chủ tàu Phan Thanh Hải bị chìm khi đang hành trình tại tọa độ 14o53’N-110026'E. Trên tàu có 4 thuyền viên đã được tàu cá QB 92405TS, do ông Trương Văn Tiến (trú tại xã Hải Phú, Bố Trạch), làm chủ tàu cứu nạn an toàn.
Tiếp đó, khoảng 12h cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB 93451TS của chủ tàu Nguyễn Hữu Đức bị chìm khi đang hành trình tại tọa độ 15028’N-109058’E. Lúc này trên tàu có 4 thuyền viên đã được tàu cá QB 93964TS, do ông Mai Thanh Giang (trú tại xã Liên Trường, Quảng Trạch), làm thuyền trưởng cứu.
Nguyên nhân sự việc được xác định ban đầu là do tàu bị phá nước tràn vào khoang thuyền.
Liên quan đến công tác phòng, chống bão số 1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đến 10h ngày 12/6 đã có 6.316 tàu thuyền đã neo đậu tại bờ với 18.455 lao động.
Hiện còn 15 phương tiện với 115 lao động đang hoạt động trên biển. Cụ thể: Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có 10 phương tiện với 78 lao động. Trong đó, 7 tàu đang di chuyển vào bờ; 3 tàu đang neo đậu cách đảo Hòn Ngư – tỉnh Nghệ An khoảng 1,8 hải lý.
Vùng biển tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có 5 phương tiện và 37 lao động. Tất cả các phương tiện này đã được Bộ đội biên phòng liên lạc, thông báo về diễn biến tình hình bão số 1.
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình diễn biến, hướng di chuyển của bão, giữ thông tin liên lạc, thông báo cho các chủ tàu, thuyền trưởng hoạt động trên biển nắm diễn biến của bão số 1 để tìm nơi tránh trú hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.