Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Địa phương tích cực, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt hiệu quả

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Địa phương tích cực, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt hiệu quả

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Công tác xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm tạo nên nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực, từ đó phát triển được kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân tại những vùng khó.

Trong những năm qua, hệ thống các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ, đầu tư phát triển nhiều lĩnh vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ghi nhận tại các địa phương trên cả nước, nhiều năm qua, các địa phương đã nỗ lực thực hiện nhiều hành động cụ thể, thiết thực, đẩy mạnh triển khai công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt hiệu quả tích cực.

Học thử rồi đến học thật, nhiều người dân ở các xã biên giới nay đã đã biết đọc, biết viết, biết làm kinh tế từ những buổi học xóa mù chữ. Ảnh chụp học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học liên xã La Dêê - Đắc Tôi. Ảnh: CTV
Học thử rồi đến học thật, nhiều người dân ở các xã biên giới nay đã đã biết đọc, biết viết, biết làm kinh tế từ những buổi học xóa mù chữ. Ảnh chụp học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học liên xã La Dêê - Đắc Tôi. Ảnh: CTV
Nhờ sự kiên trì vận động động của thầy cô và bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương, con chữ đang làm thay đổi cuộc sống ở vùng biên Đà Nẵng. Ảnh chụp lễ khai giảng một lớp xóa mù chữ ở xã Chơ Chun (Quảng Nam cũ). Ảnh: CTV
Nhờ sự kiên trì vận động động của thầy cô và bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương, con chữ đang làm thay đổi cuộc sống ở vùng biên Đà Nẵng. Ảnh chụp lễ khai giảng một lớp xóa mù chữ ở xã Chơ Chun (Quảng Nam cũ). Ảnh: CTV
Từ trăn trở giúp người dân miền núi có cuộc sống ấm no, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp Tỉnh ủy triển khai mô hình “Bản sáng vùng biên” tại 11 bản biên giới, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực..
Từ trăn trở giúp người dân miền núi có cuộc sống ấm no, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phối hợp Tỉnh ủy triển khai mô hình “Bản sáng vùng biên” tại 11 bản biên giới, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.
Lớp học xóa mù chữ tại bản Phù Đứa do Đồn biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát - Thanh Hóa) tổ chức, thực hiện mô hình điểm “Bản sáng vùng biên”. Ảnh: Thanh Tâm
Lớp học xóa mù chữ tại bản Phù Đứa do Đồn biên phòng Quang Chiểu (Mường Lát - Thanh Hóa) tổ chức, thực hiện mô hình điểm “Bản sáng vùng biên”. Ảnh: Thanh Tâm
Thượng úy Thao Văn Chứ, Đồn Biên phòng Quang Chiểu tận tâm luyện từng nét chữ cho những học trò đặc biệt. Ảnh: Thanh Tâm.
Thượng úy Thao Văn Chứ, Đồn Biên phòng Quang Chiểu tận tâm luyện từng nét chữ cho những học trò đặc biệt. Ảnh: Thanh Tâm.
Lớp học đặc biệt nơi biên giới, đã giúp nhiều phụ nữ dân tộc Mông vượt lên trên định kiến. Ảnh: Thanh Tâm.
Lớp học đặc biệt nơi biên giới, đã giúp nhiều phụ nữ dân tộc Mông vượt lên trên định kiến. Ảnh: Thanh Tâm.
Tại Tuyên Quang, để duy trì bền vững và từng bước nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn, UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể và thiết thực, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội học tập toàn diện. Ảnh chụp tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tri Phú (Tuyên Quang). Ảnh: Thanh Tùng
Tại Tuyên Quang, để duy trì bền vững và từng bước nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn, UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể và thiết thực, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội học tập toàn diện. Ảnh chụp tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tri Phú (Tuyên Quang). Ảnh: Thanh Tùng
Địa phương tích cực, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt hiệu quả
Địa phương tích cực, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt hiệu quả
Địa phương tích cực, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt hiệu quả
Những giờ học, hoạt động sôi nổi của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tri Phú (Tuyên Quang). Ảnh: Thanh Tùng
Những giờ học, hoạt động sôi nổi của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tri Phú (Tuyên Quang). Ảnh: Thanh Tùng
Địa bàn hai xã miền núi A Dơi và xã Ba Tầng, Đồn Biên phòng Ba Tầng (Quảng Trị) phụ trách quản lý, có hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất hạ tầng còn nhiều thiếu thốn. Ảnh: NVCC
Địa bàn hai xã miền núi A Dơi và xã Ba Tầng, Đồn Biên phòng Ba Tầng (Quảng Trị) phụ trách quản lý, có hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí còn thấp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất hạ tầng còn nhiều thiếu thốn. Ảnh: NVCC
Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Tầng xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Dơi khảo sát, lập danh sách và vận động chị em phụ nữ tham gia các lớp học xoá mù chữ. Ảnh: NVCC
Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ba Tầng xây dựng kế hoạch, phối hợp với UBND xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Dơi khảo sát, lập danh sách và vận động chị em phụ nữ tham gia các lớp học xoá mù chữ. Ảnh: NVCC
Lớp học xoá mù chữ do Đại úy Hồ Văn Hữu cùng với nhân viên Đội Vận động quần chúng và một số cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Dơi trực tiếp đứng lớp, giảng dạy. Lớp học đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: NVCC
Lớp học xoá mù chữ do Đại úy Hồ Văn Hữu cùng với nhân viên Đội Vận động quần chúng và một số cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã A Dơi trực tiếp đứng lớp, giảng dạy. Lớp học đã góp phần nâng cao trình độ, nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: NVCC

Nguyễn Hoài