Doanh nghiệp cần quý trọng, chia sẻ thành quả với người lao động

Nguyễn Phượng 27/04/2023 18:53

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tại lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 diễn ra chiều 27/4.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ phát động Tháng Công nhân và An toàn vệ sinh lao động.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Tham dự Lễ phát động có ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương...

Phát biểu khai mạc lễ phát động, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được của năm 2022, năm 2023 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam định hướng tổ chức các hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” từ rất sớm (tháng 11/2022). Đến nay, 100% Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; công đoàn ngành Trung ương và tương đương; công đoàn Tổng Công ty trực thuộc đã có kế hoạch triển khai thực hiện; nhiều đơn vị đã tổ chức lễ phát động tại cơ sở với những nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị với một số trọng tâm hoạt động như: Ngày hội công nhân, Tuần lễ văn hóa - Thể thao; biểu dương cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu; tặng quà, động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao Mái ấm công đoàn… Với vai trò và trách nhiệm của mình, ngay từ cuối năm 2022, Bộ Lao động Thương binh và xã hội cũng đã ban hành Kế hoạch số 4881/KH-BCĐTƯ của Ban Chỉ đạo Trung ương xác định chủ đề, nội dung và phân công tổ chức thực hiện các hoạt động triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.
Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.

Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức Công đoàn và ngành Lao động Thương binh xã hội tổ chức tốt các hoạt động, thiết thực hưởng ứng, cụ thể hóa chủ đề “Kết nối công nhân – Xây dựng tổ chức” và “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng nơi làm việc” của Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023; Đề nghị công nhân, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy trí tuệ, sự cống hiến, bằng những hoạt động cụ thể, ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2023; gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng hành và đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ quan, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, quý trọng và chia sẻ thành quả với người lao động để nuôi dưỡng nguồn nhân lực, đó là nguồn vốn quý của mỗi doanh nghiệp - lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Đình Khang gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến công nhân lao động trên khắp mọi miền Tổ quốc, những con người đã và đang hăng say lao động sản xuất, cống hiến sức lực và trí tuệ, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, “kiến thiết nước nhà” và “xây dựng đời sống mới” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam gửi lời trân trọng cám ơn Thủ tướng Chính phủ, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo nâng cao đời sống của đoàn viên, người lao động đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và an toàn của người lao động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ phát động.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ phát động.

Tại Lễ phát động, Ban Tổ chức đã trao 8 suất quà cho công nhân bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, mỗi suất gồm tiền mặt 5 triệu đồng và hiện vật trị giá 500.000 đồng. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng cờ thi đua cho 5 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Năm 2023, Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động có chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.

Trong Tháng hành động, trên toàn quốc sẽ diễn ra các hoạt động như: Đối thoại của hội đồng quốc gia và cấp tỉnh về an toàn vệ sinh lao động; thăm nạn nhân bị tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động thanh kiểm tra, tự kiểm tra tại doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động; tổ chức khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động; tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động...

Đối với Tháng Công nhân, năm 2023, với chủ đề “Kết nối công nhân - Xây dựng tổ chức”, bên cạnh các hoạt động thường xuyên, các cấp Công đoàn tập trung triển khai 5 nhóm hoạt động trọng tâm, trong đó sẽ tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”. Tổng Liên đoàn dự kiến tổ chức diễn đàn để lãnh đạo Quốc hội và đại biểu Quốc hội tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân, chia sẻ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, góp ý xây dựng pháp luật chính sách và mong muốn, khát vọng cống hiến phát triển đất nước của công nhân lao động...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nghiệp cần quý trọng, chia sẻ thành quả với người lao động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO