Thứ Tư, 27/8/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
đời sống người lao động
Tin tức cập nhật liên quan đến đời sống người lao động
Tăng lương tối thiểu vùng: Cải thiện đời sống người lao động
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức lương tối thiểu từ ngày 1/1/2026 dự kiến tăng thêm từ 250.000 - 350.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành tùy từng vùng. Theo Bộ Nội vụ, việc tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động là cần thiết.
Xã hội
“Chốt” mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng lên 7,2%
Ngày 11/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất khuyến nghị tăng lương tối thiểu vùng thêm 7,2% từ ngày 1/1/2026. Theo đánh giá, mức tăng và thời điểm tăng là phù hợp với giai đoạn hiện nay trong sự nỗ lực phát triển kinh tế của đất nước.
Chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mới ban hành Nghị quyết về “Tập trung nguồn lực chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, người lao động trong tình hình mới”.
Nhà máy Number One Chu Lai vinh dự nhận Bằng khen từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Tạo việc làm và đảm bảo chính sách quyền lợi cho hơn 400 lao động, Nhà máy Number One Chu Lai là đơn vị duy nhất do BHXH huyện Núi Thành quản lý nhận Bằng khen từ Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam.
Sát cánh, chăm lo đời sống người lao động
Xác định công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, thời gian qua, với nhiều hình thức thiết thực, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đã thực hiện hiệu quả công tác này.
Quảng Ninh: Nâng cao đời sống người lao động vùng Mỏ qua tiếng hát
Tối 7/11, tại Cung Văn hóa Lao động Việt Nhật (TP Hạ Long), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã khai mạc Hội thi Tiếng hát người lao động TKV năm 2022.
Người lao động chuẩn bị như thế nào để về quê ăn Tết ?
Trước tình hình số ca nhiễm tại Hà Nội đang tăng cao trong những ngày gần đây, nhiều người lao động lo lắng việc không thể trở về quê ăn Tết. Vì lí do an toàn phòng chống dịch bệnh, các doanh nghiệp đã tạo điều kiện để công nhân có cái Tết đầy đủ tại nơi sinh hoạt trên thành phố.
Công ty Cà phê Đăk Uy luôn chăm lo đời sống người lao động
Công ty cà phê Đăk Uy luôn xác định, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ trọng tâm. Do vậy, Đảng ủy, Ban giám đốc cùng với tổ chức công đoàn đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Hà Nội chăm lo đời sống người lao động
Tháng Công nhân năm 2020 diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết các doanh nghiệp (DN), sản xuất khiến đời sống công nhân lao động gặp khó khăn, nhất là lao động nghèo. Tuy nhiên, các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều cách làm tích cực hỗ trợ đời sống của công nhân.
Hà Nội chăm lo đời sống người lao động
Hà Nội là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất lớn, thu hút lượng lớn người lao động tại chỗ cũng như các địa phương khác.
Điều chỉnh lương để cải thiện đời sống người lao động
Đây là đề nghị được đưa ra tại Tọa đàm “Tiền lương không đủ sống và những hệ lụy” do Oxfam tổ chức sáng ngày 26/2 tại Hà Nội.
Họp không cần kín
Ngày 27/6 vừa qua tại Đồ Sơn (Hải Phòng), phiên họp đầu tiên bàn về phương án tăng lương tối thiểu vùng 2018 của Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chính thức khởi động. Năm nay, tranh luận về tăng lương tối thiểu vùng bao nhiêu là phù hợp vẫn “nóng”.
Công ty cà phê Ia Grai luôn chăm lo đời sống người lao động
Năm 2016 giá cả cà phê xuống thấp. Nhiều yếu tố như: thời tiết, dịch bệnh, giá cả, công nợ, lãi vay ngân hàng v.v… đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty và tác động trực tiếp đến đời sống của người lao động. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của tập thể ban chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty cùng với sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ CNVC - LĐ nên năm 2016 Công ty đã đạt được một số kết quả nhất định, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động luôn đư
Công ty Cà phê 15: Chăm lo đời sống người lao động
Ngày 24/3, tại huyện Cư M’gar, Đắk Lắk Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (trực thuộc Quân khu 5) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2016.
Xem thêm