Mặt trận

Đổi tên khu phố trùng sau sáp nhập: Dấu ấn của Mặt trận cơ sở

Ngọc Anh 13/08/2025 08:08

Sau sáp nhập, nhiều thôn, bản, khu phố ở Quảng Ninh rơi vào tình trạng trùng tên do trước đây được đặt theo số thứ tự, gây khó khăn cho công tác quản lý và giao dịch hành chính. Trước thực tế này, chính quyền các địa phương đã nhanh chóng triển khai phương án đổi tên thôn, bản, khu phố và được sự đồng thuận cao của người dân…

bai chinh
Khu phố 4 (phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh) được đổi tên thành khu phố Hà Khánh 4 với sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân. Ảnh: Ngọc Anh.

Điển hình như tại phường Cao Xanh (được hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 phường Cao Xanh và Hà Khánh của TP Hạ Long trước đây) có 15 khu phố, trong đó có 5 khu phố bị trùng tên 1, 2, 3, 4, 5 thuộc địa bàn phường Hà Khánh (cũ).

Việc các khu phố trùng tên tồn tại trong cùng một đơn vị hành chính gây ra sự chồng chéo, nhầm lẫn trong công tác quản lý hồ sơ hành chính, hộ tịch, địa chỉ cư trú… cũng như gây khó khăn cho hoạt động của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong giao dịch, liên hệ công tác, thực hiện các thủ tục hành chính.

Ông Phạm Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Cao Xanh cho biết: Để đảm bảo công tác quản lý nhà nước được thông suốt, hiệu quả, đồng thời phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về quản lý địa bàn sau sáp nhập, việc đổi tên các khu phố bị trùng là cần thiết và cấp bách. Do vậy, UBND phường đã khẩn trương xây dựng phương án đề xuất đổi tên các khu phố trùng tên bằng cách gắn thêm tên địa danh của phường Hà Khánh (cũ) thành các khu phố Hà Khánh 1, 2, 3, 4, 5 và tổ chức tuyên truyền, lấy ý kiến nhân dân đảm bảo sự đoàn kết, đồng thuận.

Cao Xanh cũng là một trong những địa phương triển khai việc đổi tên khu phố sớm nhất toàn tỉnh. Việc niêm yết công khai phương án đổi tên các khu phố được triển khai trong thời gian 30 ngày theo đúng quy định, bắt đầu ngay từ ngày 1 - 30/7. Và chỉ trong ngày 31/7, việc lấy ý kiến cử tri đại diện 2.730 hộ dân trên địa bàn 5 khu phố đã được hoàn thành, với tỷ lệ đồng thuận đạt 100%. Đóng góp vào kết quả tích cực đó là sự tâm huyết, trách nhiệm của các cán bộ Mặt trận ở cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Ngay sau khi nhận được chủ trương từ phường, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Hà Khánh 4 đã đến từng tổ dân trong khu phố để tuyên truyền, vận động cũng như thăm dò, lắng nghe ý kiến của người dân về việc đổi tên khu phố.

“Sau khi nhận thấy rằng các tổ dân đều đồng thuận cao với chủ trương đổi tên khu phố gắn liền với tên phường cũ, chúng tôi đã tổ chức triệu tập cử tri đại diện 350 hộ gia đình trong khu phố đến nhà văn hóa để họp thống nhất, hoàn thành việc bỏ phiếu lấy ý kiến xong trong ngày 31/7” - ông Thông chia sẻ.

Ông Đoàn Văn Thu (tổ 22A, khu phố Hà Khánh 4) cho biết: Chúng tôi rất phấn khởi khi được lắng nghe và tham gia đóng góp ý kiến về việc đổi tên khu phố nơi mình sinh sống, gắn bó. Về cơ bản người dân đồng thuận, đồng tình với cách đặt tên khu phố mới gắn với tên gọi phường cũ, rất gần gũi, dễ nhớ. Chính quyền cũng cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân thay đổi thông tin địa chỉ trên các hồ sơ, giấy tờ.

Tương tự, tại phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh), việc triển khai đổi tên 16 khu phố cần lấy ý kiến cử tri đại diện 7.668 hộ dân và đã hoàn thành xong vào ngày 7/8, với tỷ lệ đồng thuận đạt 99,96%. Cách đặt tên mới cho các khu phố cũng được kế thừa các yếu tố lịch sử, văn hóa như gắn thêm địa danh phường cũ.

Cùng với phường Cao Xanh, Hồng Gai, các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cũng đang triển khai lấy ý kiến cử tri về việc thay đổi tên của các khu phố, thôn, bản bị trùng tên nhằm đảm bảo tính thống nhất, khoa học trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Bạch Đằng 2 chia sẻ: Bên cạnh việc niêm yết phương án, danh sách cử tri tại các địa điểm theo quy định, chúng tôi còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về phương án, rà soát danh sách cử tri thông qua các nhóm zalo của khu dân cư. Sau đó, khu phố đã thành lập 2 tổ công tác với sự tham gia của Ban Công tác Mặt trận, các Chi hội trưởng các chi hội: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên…, các Tổ trưởng tổ dân phố “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” từ sáng đến tối, để tuyên truyền, lấy ý kiến của cử tri ngay tại nhà theo hình thức “cuốn chiếu”. Chỉ trong 2 ngày, khu phố đã hoàn thành việc bỏ phiếu lấy ý kiến của 304 hộ dân một cách nhanh chóng, hiệu quả. Tỷ lệ đồng thuận của nhân dân với tên gọi mới khu phố Bạch Đằng 2 đạt 100%.

Bày tỏ tán thành với tên gọi mới “khu phố Trần Hưng Đạo 3”, ông Đàm Hiển - một người dân phường Hồng Gai chia sẻ: Cách đặt tên như vậy vừa đảm bảo tính kế thừa và thống nhất cao, vừa dễ phân biệt với các địa bàn dân cư khác. Việc thành lập các tổ công tác phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện cho nhân dân nên nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi tên khu phố trùng sau sáp nhập: Dấu ấn của Mặt trận cơ sở