Đồng bào Công giáo Đồng Nai hỗ trợ trên 900 tỷ đồng cho hoạt động Bác ái-Xã hội

Mạnh Thìn 23/06/2023 15:56

Đó là một trong những nội dung đã được thông tin tại Đại hội Đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đồng Nai lần VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra trong hai ngày 22-23/6.

Bà Phạm Thanh Tuyền - Phó Trưởng Ban Công tác phía Nam, cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Mạnh Thìn.

Phát huy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo”, 5 năm qua, đồng bào Công giáo trong tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh hoạt động Bác ái - Xã hội. Cụ thể, trong mỗi bài giáo lý của giáo xứ, dòng tu luôn truyền dạy bà con sống yêu thương, chia sẻ, nhất là trong những dịp lễ trọng. Và đã thành thông lệ vào các dịp lễ, tết, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh đều triển khai nhiều hoạt động tham gia chăm lo đời sống cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn, những người gặp bất hạnh trong cuộc sống như: Xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; hỗ trợ vốn sản xuất; giúp đỡ cây, con giống… với tổng số tiền hơn 900 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2018-2023, Linh mục Trần Xuân Thảo điều hành đại hội. Ảnh: Mạnh Thìn.

Cụ thể về công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài hỗ trợ hơn 300 tỷ đồng để khen thưởng học sinh hiếu học, học giỏi; tặng học bổng học sinh nghèo; tổ chức học tập cộng đồng; hỗ trợ thiết bị học tập, phương tiện đi lại; mở lớp học tình thương; tiếp sức mùa thi…

Công tác bảo trợ xã hội, chăm sóc, nuôi dưỡng các cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi, người tàn tật cũng được quan tâm với tổng kinh phí hơn 163,3 tỷ đồng trong giai đoạn 2018-2022. Ngoài ra, hơn 125 tỷ đồng cũng đã được chi cho công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo.

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã có văn bản hướng dẫn đồng bào Công giáo tích cực tham gia công tác phòng, chống Covid-19; thiết thực chung tay cùng với Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp chăm lo cho người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh. Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai tích cực tích cực ủng hộ “Quỹ Phòng, chống dịch Covid-19” và kinh phí mua vắc xin phòng, chống Covid-19 với số tiền gần 2,5 tỷ đồng; ủng hộ thiết bị y tế, ủng hộ vật chất, kinh phí để phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo, tặng quà cho người dân gặp khó khăn vì dịch bệnh, với trị giá thành tiền hơn 90 tỷ đồng….

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Linh mục Trần Xuân Mạnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Mạnh Thìn.

Bên cạnh công tác Bác ái – Xã hội, nhiệm kỳ qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Một trong những nội dung ảnh hưởng sâu rộng trong đồng bào Công giáo là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động từ năm 2017 và hướng dẫn thực hiện thông qua 8 nội dung thiết thực và nội dung thi đua “7 tốt đời, 3 đẹp đạo”, đã thu hút sự tham gia tích cực, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các xứ đạo, họ đạo, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Mạnh Thìn.

Trong phong trào đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo đã có nhiều việc làm thiết thực như: Hiến đất, tự nguyện bàn giao mặt bằng làm đường giao thông nông thôn; ủng hộ kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, xây dựng các công trình phúc lợi; lắp đèn thắp sáng đường làng, ngõ hẻm… với số tiền hơn 65,3 tỷ đồng, qua đó góp phần làm cho diện mạo nông thôn, đô thị, xứ đạo ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa trong vùng đồng bào Công giáo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ, có sự phối hợp hỗ trợ của nhiều linh mục và đặc biệt là sự khích lệ của Tòa Giám mục Xuân Lộc, qua đó khuyến khích giáo dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp trong các xứ, họ đạo, góp phần tích cực hạn chế các tệ nạn xã hội; các vị uy tín, tiêu biểu trong vùng giáo đã tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh để xây dựng khu dân cư có lối sống lành mạnh, đạo đức, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh - trật tự tại địa phương.

300 đại biểu dự đại hội Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đồng Nai lần VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Mạnh Thìn.

Trong 5 năm qua, đồng bao Công giáo Đồng Nai tiếp tục hòa nhập vào các sinh hoạt chính trị của toàn dân một cách tích cực, UBĐKCGVN tỉnh luôn động viên, cổ vũ các vị linh mục, tu sĩ, đồng bào giáo dân tích cực tham gia nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Pháp luật của nhà nước; kiến thức Quốc phòng – An ninh; học tập tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Đồng bào Công giáo còn tích cực tham gia các tổ chức chính trị - xã hội. Hiện nay có hơn 370.000 đồng bào Công giáo tham gia Hội đồng nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều hội, đoàn thể.

Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Linh mục Trần Xuân Mạnh trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Mạnh Thìn.

Đại hội Đại biểu người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Đồng Nai lần VIII cũng xác định phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 như: Tiếp tục động viên chức sắc, chức việc, tu sĩ và giáo dân thực hiện tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”; tích cực động viên các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ, giáo dân sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tích cực học tập, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động.

Ban thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mạnh Thìn.

Đại hội cũng đã suy cử 90 đại biểu tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Linh mục Trần Xuân Thảo tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai khóa VIII.

Lãnh đạo UB MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Mạnh Thìn.

Dịp này, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, UBND tỉnh Đồng Nai, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng đã trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2018-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng bào Công giáo Đồng Nai hỗ trợ trên 900 tỷ đồng cho hoạt động Bác ái-Xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO