Đồng Tháp đề nghị dừng dự án nạo vét sông Cái Vừng gây sạt lở nghiêm trọng

Gianh Lam 16/09/2018 18:39

Trong quá trình thực hiện dự án (giai đoạn đầu) nạo vét thông luồng sông Cái Vừng, đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nếu tiếp tục thực hiện dự án (giai đoạn kéo dài) sẽ xảy ra sạt lở nghiêm trọng hơn, tỉnh Đồng Tháp đề nghị không thực hiện dự án.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có công văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hùng ký, gửi các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh An Giang, đề nghị không thực hiện dự án nạo vét thông luồng sông Cái Vừng (giai đoạn kéo dài).

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, vừa qua tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật, tỉnh cũng đã kiến nghị về vấn đề trên và được đại diện Bộ GTVT thống nhất và yêu cầu có văn bản.

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trong quá trình thực hiện dự án (giai đoạn đầu) năm 2014, 2015, phía địa phận huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra 2 điểm sạt lở nghiêm trọng và một số điểm sạt lở cục bộ làm mất đất, mất nhà dân và đường giao thông, phải khắc phục bằng các giải pháp công trình, hỗ trợ di dời, tái định cư cho người dân chịu ảnh hưởng và bố trí kinh phí xây dựng kè chống sạt lở.

Năm 2017 tiếp tục xảy ra sạt lở, một số điểm lở sâu vào đường giao thông (cũng là đê bao bảo vệ sản xuất), địa phương đang tiếp tục lập phương án thực hiện khắc phục.

UBND tỉnh Đồng Tháp lo lắng: Do hiện trạng sông Cái Vừng là sông cong, uốn lượn, rất nhạy cảm trong vấn đề sạt lở, đặc biệt trong thời gian thực hiện dự án nạo vét với cao trình -9 m làm cho sạt lở diễn ra nhanh và nghiêm trọng. Ngoài ra, trên tuyến sông Cái Vừng có rất nhiều lồng, bè nuôi cá (khoảng 500 lồng, bè), việc nạo vét gần các lồng bè sẽ gây tác động và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cá.

Sông Cái Vừng cũng đã được xác định cấp kỹ thuật là sông cấp III. Nếu tiếp tục thực hiện nạo vét với cao trình - 9 m và chiều rộng nạo vét mở rộng từ 35 m - 160 m là vượt xa nhu cầu về kích thước đối với tuyến đường thủy nội địa sông cấp III, sẽ xảy ra sạt lở nghiêm trọng hơn.

UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Bộ GTVT, Bộ NNPTNT, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ TN&MT không triển khai thực hiện dự án nạo vét thông luồng sông Cái Vừng (giai đoạn kéo dài) này, nhằm hạn chế thấp nhất sạt lở và cơ bản toàn tuyến sông Cái Vừng đã đạt kích thước đường thủy nội địa đối với sông cấp III theo quy định.

Dự án nạo vét thông luồng sông Cái Vừng được Bộ TNMT phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) lần đầu tháng 12/2011, UBND tỉnh An Giang phê duyệt thực hiện dự án tháng 11/2012. Địa điểm tại thị xã Tân Châu, huyện Tân Phú (An Giang) và huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp), chiều dài 10.003 m, rộng 35 m, trữ lượng nạo vét 4.798.201 m3, cao trình nạo vét -9 m, thời hạn thực hiện 2 năm (đến hết 31/12/2014), UBND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Dự án chính thức hoạt động từ 1/4/2013. Đến 31/3/2014, dự án ngưng thực hiện do ĐTM hết hạn.

Ngày 14/8/2014, Bộ TNMT có công văn thống nhất tiếp tục gia hạn thực hiện dự án. Ngày 7/5/2015, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định gia hạn thời gian thực hiện đến hết 31/12/2016.Đến 11/5/2018, Bộ TN&MT ban hành quyết định phê duyệt ĐTM dự án (giai đoạn kéo dài), nạo vét toàn tuyến sông Cái Vừng, khối lượng nạo vét 1.690.744m3, tổng chiều dài 21.270 m, chiều rộng từ 35 - 160 m, cao trình -9m, thời gian 2 năm, dự kiến đến tháng 6/2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng Tháp đề nghị dừng dự án nạo vét sông Cái Vừng gây sạt lở nghiêm trọng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO