Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đưa kiến thức về nuôi thú cưng có trách nhiệm vào chương trình giáo dục tại trường học

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đưa kiến thức về nuôi thú cưng có trách nhiệm vào chương trình giáo dục tại trường học

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 24/11, Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu - FOUR PAWS, phối hợp cùng Tập đoàn giáo dục EQuest, tiên phong khởi động chương trình giáo dục nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng trắc ẩn của các em học sinh đối với chó và mèo.

Học sinh tìm hiểu về hoạt động chăm sóc chó, mèo.
Học sinh tìm hiểu về hoạt động chăm sóc chó, mèo.

Các học sinh từ mẫu giáo đến cấp 3 tại một số trường liên cấp sẽ được tham gia vào các buổi thảo luận và hội thảo với các chủ đề về sự tàn nhẫn của hoạt động buôn bán thịt chó và mèo (BBTCM), và những nguyên tắc của việc nuôi thú cưng có trách nhiệm (Responsible Pet Ownership - RPO). Sau giai đoạn thử nghiệm ở học kỳ đầu tiên, chương trình dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng tới 20 trường học khác trên toàn quốc trong năm học này nhằm giúp các em học sinh có thêm kiến thức để đưa ra những lựa chọn nhân văn vì phúc lợi động vật trong cộng đồng, cũng như chăm sóc tốt cho thú cưng của mình.

Bà Phan Thanh Dung - Điều phối viên Các vấn đề về Phúc lợi Động vật (Chó/Mèo) tại FOUR PAWS chia sẻ: “Lòng trắc ẩn với chó mèo - những ‘người bạn đồng hành’ trong các gia đình - nên được hình thành từ sớm, bởi trẻ em vốn dĩ nhạy cảm và tò mò về động vật. Việc truyền tải những kiến thức đúng đắn về phúc lợi động vật đối với trẻ em, đặc biệt là những học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường, là hết sức cần thiết. Các em có thể trở thành những nhân tố mạnh mẽ trong việc thay đổi văn hóa, lan tỏa các giá trị yêu thương trong gia đình và cộng đồng ở cả hiện tại lẫn tương lai. Từ những hành động giản dị – như yêu thương và bảo vệ các loài vật quanh mình – các em sẽ ngày càng phát triển tình yêu thương đối với sự sống và ý thức vun đắp một xã hội nhân văn, tử tế, bền vững hơn”.

Mặc dù một khảo sát gần đây cho thấy đa số người dân Việt Nam phản đối hành vi tàn nhẫn trong BBTCM, thực trạng này vẫn diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước do nó mang đến lợi nhuận cho một số nhóm đối tượng như những kẻ trộm vật nuôi, các lò mổ và các thương lái.

“Chứng kiến bất cứ khía cạnh nào của hoạt động BBTCM có thể sẽ là một trải nghiệm đầy ám ảnh đối với trẻ em. Vì vậy, chương trình giáo dục của chúng tôi tập trung tạo ra một không gian an toàn để các em có thể đối thoại cởi mở, chia sẻ và xử lý những cảm xúc của mình. Chúng tôi mong muốn giúp các em trở thành những người thúc đẩy sự thay đổi — là cầu nối giữa các thế hệ, tin tưởng vào điều đúng đắn và hành động một cách nhân văn trong một xã hội ngày càng phát triển”, bà Dung chia sẻ thêm.

Đinh Hà