Báo Đại đoàn kết Giáo dục

Đừng làm khó phụ huynh

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Đừng làm khó phụ huynh

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Mới bắt đầu năm học 2025 - 2026, nhiều phụ huynh ở TPHCM và một số tỉnh, thành không khỏi “tá hỏa” khi nhận thấy có những hôm con em họ tan học lúc 15h hoặc 15h30. Thoạt nghe có vẻ giảm áp lực cho học sinh, nhưng với những người đang đi làm, thời gian này đồng nghĩa với việc họ phải xoay sở để xin về đưa đón con em, đôi khi phải nghỉ việc hoặc tìm giải pháp thay thế tốn kém. Áp lực này, như nhiều phụ huynh thừa nhận, là một gánh nặng không nhỏ, khiến họ cảm giác như đang phải “vật lộn” với chính lịch học của con.

Học sinh tan học đồng nghĩa với phụ huynh phải có mặt, và khi giờ tan quá sớm, đồng nghĩa với việc các gia đình phải sắp xếp lại toàn bộ công việc. Thực tế này mới đây đã được ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM nêu rõ tại cuộc họp với các hiệu trưởng THCS, THPT trên địa bàn TPHCM: “Các trường ngưng ngay việc cho học sinh ra về lúc 15h rồi yêu cầu phụ huynh đến đón. Ngành giáo dục không thể làm khó phụ huynh như vậy”. Lời nhấn mạnh này không chỉ là cảnh báo, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm xã hội của nhà trường trong việc cân nhắc lợi ích học sinh song song với điều kiện thực tế của phụ huynh.

Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ việc nhiều trường xếp lịch học chưa phù hợp. Một số trường dạy học sinh buổi sáng 5 tiết, buổi chiều chỉ dạy 2 tiết rồi cho về, dẫn đến việc tan học quá sớm. Trong khi đó, năm học 2025 - 2026, Bộ GDĐT quy định học sinh phổ thông được học 2 buổi/ngày với tối đa 7 tiết, nhưng việc hiểu chưa đúng hướng dẫn này khiến nhiều trường ấn định giờ tan học trước 15h30.

Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM cũng nhấn mạnh: “Cần tính toán giờ vào học, tan học của học sinh cho phù hợp, đảm bảo tính ổn định và tạo thuận lợi cho phụ huynh khi đưa đón con em đi học. Một số trường dạy buổi sáng 5 tiết, buổi chiều chỉ dạy 2 tiết cho học sinh đi về là không được”. Ông Quốc giải thích thêm, hướng dẫn của Bộ áp dụng cho chương trình chính khóa, nhưng các trường có thể sắp xếp linh hoạt, kết hợp nội dung phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc các câu lạc bộ thể thao, dựa trên tinh thần tự nguyện của học sinh.

Trước bối cảnh này, Sở GDĐT TPHCM đã có chỉ đạo: Giờ vào học buổi sáng dự kiến từ 7h đến muộn nhất 8h, kết thúc buổi sáng không trước 10h30, buổi chiều không kết thúc trước 16h. Đây là một nỗ lực nhằm cân bằng giữa yêu cầu dạy và học, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, giúp họ yên tâm công tác mà không phải căng mình để đón con.

Rõ ràng, việc điều chỉnh giờ học không chỉ là vấn đề kỹ thuật về thời khóa biểu mà còn là bài toán nhân văn, liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của các gia đình. Nhà trường và ngành giáo dục cần hiểu rằng mỗi phút sớm hay muộn trong giờ tan học đều tạo ra tác động lớn với phụ huynh, đặc biệt là những người vừa đi làm vừa nuôi dạy con. Chấn chỉnh việc này không chỉ giúp học sinh được học tập đầy đủ, mà còn thể hiện sự thấu hiểu, tôn trọng và chia sẻ với những người đang âm thầm gánh vác trách nhiệm gia đình.

Đừng làm khó phụ huynh - đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là yêu cầu thiết thực và cần thiết trong việc tổ chức giáo dục hiện đại, nơi lợi ích của học sinh và gia đình luôn song hành cùng nhau.

Ngọc Linh