Ga Cát Linh tiếp nhận máy khử rung tim tự động, sẵn sàng ứng phó cấp cứu ngừng tim
Sáng 29/1, tại ga Cát Linh, Công ty Cổ phần Y khoa NQ tổ chức trao tặng máy khử rung tim tự động (AED) và huấn luyện hồi sinh tim phổi cho cán bộ, nhân viên Hà Nội Metro, góp phần nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp tại nhà ga.
Theo đó, Công ty Cổ phần Y khoa NQ đã trao tặng cho Hà Nội Metro 2 máy khử rung tim tự động (AED) kèm theo 2 trụ đứng có còi báo động. Đây là những thiết bị y tế quan trọng, có khả năng hỗ trợ kịp thời trong các trường hợp ngừng tuần hoàn, giúp tăng cơ hội sống sót cho nạn nhân, đồng thời giảm thiểu rủi ro về sức khỏe cho hành khách và người lao động trong quá trình vận hành hệ thống metro.
Việc đưa các máy AED vào vận hành tại nhà ga Cát Linh nơi mỗi ngày đón tiếp hàng nghìn lượt hành khách được đánh giá là bước đi cần thiết, hiện đại và phù hợp với xu hướng phát triển giao thông công cộng bền vững. Không chỉ đơn thuần là bổ sung trang thiết bị y tế, việc trang bị AED còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến yếu tố con người, đặt an toàn và tính mạng của hành khách lên hàng đầu.

Song song với hoạt động trao tặng thiết bị, các chuyên gia của Công ty Cổ phần Y khoa NQ đã trực tiếp huấn luyện, hướng dẫn cán bộ, nhân viên Hà Nội Metro những kiến thức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ngừng tim theo các khuyến cáo y khoa. Qua đó, lực lượng làm nhiệm vụ tại nhà ga và trên tàu được trang bị thêm kỹ năng ứng phó hiệu quả trước các tình huống y tế khẩn cấp có thể xảy ra trong môi trường giao thông công cộng đông người.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro khẳng định, việc tiếp nhận và đưa vào sử dụng máy AED, cùng với công tác huấn luyện cấp cứu, là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường năng lực bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, hướng tới xây dựng môi trường giao thông công cộng an toàn, văn minh và nhân văn.
Theo ông Lê Bằng An, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với Hà Nội Metro mà còn với cộng đồng hành khách đang hằng ngày tin tưởng, đồng hành cùng hệ thống đường sắt đô thị của Thủ đô. Chương trình là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa Hà Nội Metro và Công ty Cổ phần Y khoa NQ, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn trong lĩnh vực giao thông công cộng.
Ông Lê Bằng An nhấn mạnh, với Hà Nội Metro, an toàn của hành khách luôn là trách nhiệm số một, là nguyên tắc xuyên suốt và không thể thay thế trong mọi hoạt động vận hành, quản lý và phát triển hệ thống. An toàn không chỉ dừng lại ở hạ tầng kỹ thuật, phương tiện hay quy trình vận hành, mà còn bao gồm sự sẵn sàng ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào.