Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Giá dầu tăng vọt 7% trước lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giá dầu tăng vọt 7% trước lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 13/4, giá dầu đã tăng vọt 7%, lên mức trên 100 USD/thùng, khi Hải quân Mỹ chuẩn bị chặn các tàu thuyền tiếp cận Iran qua eo biển Hormuz, sau khi Washington và Tehran không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Các giàn bơm dầu bên ngoài Almetyevsk, Cộng hòa Tatarstan, Nga. Nguồn: Reuters.
Các giàn bơm dầu bên ngoài Almetyevsk, Cộng hòa Tatarstan, Nga. Nguồn: Reuters.

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng 6,71 USD, tương đương 7,05%, lên 101,91 USD/thùng vào lúc 1h4 phút theo giờ GMT (8h4 phút giờ Việt Nam) sau khi giảm 0,75% vào cuối tuần.

"Hiện phần lớn thị trường đã trở lại trạng thái trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, ngoại trừ việc giờ đây Mỹ cũng sẽ chặn dòng chảy liên quan đến Iran, lên tới 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, qua eo biển Hormuz", ông Saul Kavonic, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu năng lượng tại MST Marquee, cho biết.

Trước đó ngày 12/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz, làm leo thang căng thẳng sau khi các cuộc đàm phán kéo dài với Iran trong việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thất bại, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ sẽ bắt đầu thực hiện phong tỏa tất cả giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran lúc 10h sáng giờ Đông Mỹ (21h giờ Việt Nam) ngày 13/4.

Tuyên bố của CENTCOM cho biết, lệnh phong tỏa sẽ được "thực thi một cách công bằng đối với các tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman".

Tuyên bố cũng cho biết thêm, lực lượng Mỹ sẽ không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran. Nhà phân tích thị trường IG Tony Sycamore cho biết, động thái này sẽ chặn đứng hiệu quả dòng chảy dầu mỏ của Iran, buộc các đồng minh và khách hàng của Tehran phải gây áp lực cần thiết để mở lại tuyến đường thủy.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran hôm 12/4 tuyên bố rằng bất kỳ tàu quân sự nào cố gắng tiếp cận eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hai tuần của Mỹ và sẽ bị xử lý nghiêm khắc và dứt khoát.

Bất chấp tình trạng bế tắc, dữ liệu vận chuyển cho thấy ba siêu tàu chở đầy dầu đã đi qua eo biển Hormuz vào ngày 11/4. Chúng dường như là những tàu đầu tiên rời khỏi Vịnh kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tuần trước.

Dữ liệu vận chuyển trên LSEG cho thấy, các tàu chở dầu đang tránh xa eo biển Hormuz trước lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Iran. Hôm 12/4, Ả Rập Xê Út tuyên bố đã khôi phục hoàn toàn công suất bơm dầu qua đường ống Đông-Tây lên khoảng 7 triệu thùng mỗi ngày, vài ngày sau khi đưa ra đánh giá về thiệt hại đối với ngành năng lượng của nước này do các cuộc tấn công trong cuộc xung đột với Iran gây ra.

Hà Anh