Ngày 9/8, Văn UBND tỉnh Gia Lai cho biết, UBND tỉnh đã văn bản số 1482/UBND-NNMT gửi các cơ quan chức năng và UBND các xã, phường về các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.
Theo văn bản này, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường, tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực hợp pháp để triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Tuyệt đối không để việc sắp xếp tổ chức bộ máy ảnh hưởng đến hiệu quả phòng, chống dịch. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra để dịch tả lợn châu Phi phát sinh, lây lan trên diện rộng trên địa bàn quản lý.
Đối với các xã, phường có các ổ dịch tả lợn châu Phi, cần khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã; huy động các nguồn lực hợp pháp để xử lý dứt điểm, kịp thời các ổ dịch ngay khi mới phát hiện, không để bùng phát, lây lan diện rộng. Tổ chức tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, chết theo đúng quy định. Triển khai tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng, tiêu độc tại cơ sở có dịch và các khu vực nguy cơ cao.
Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, có chiều hướng lây lan nhanh trên diện rộng, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, công bố dịch bệnh trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành. Hàng ngày, trước 16h báo cáo tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn về Sở Nông nghiệp và Môi trường (thông qua Chi cục chăn nuôi và thú y) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
“Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh. Thành lập các tổ công tác cơ động để tuần tra, giám sát liên tục, đặc biệt vào ban đêm tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi mua bán, vận chuyển lợn bệnh và vứt xác lợn chết ra môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng nuôi và khai báo dịch bệnh; tuyệt đối không dấu dịch, bán chạy, vứt xác gia súc bệnh, chết ra môi trường”, trích văn bản số 1482/UBND-NNMT.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương tổ chức triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và chiến dịch tiêm phòng vaccine đợt 2/2025 trong thời gian tháng 8 đến tháng 9/2025.
Sở Tài chính, Sở Tư pháp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cụ thể cho người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo Nghị định số 116/2025/NĐ-CP và các cơ chế, chính sách khác liên quan đến thúc đẩy phát triển chăn nuôi bền vững và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh sau khi sáp nhập tỉnh và chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động.
Công an tỉnh bố trí lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y trực 24/24 giờ tại các Trạm Kiểm dịch bệnh động vật và lực lượng tham gia các chốt kiểm soát dịch bệnh động vật tạm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc thẩm quyền tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát các hoạt động vận vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật sản phẩm động vật nhất là tình trạng vứt xác động vật chết ra môi trường.
Được biết, tại tỉnh Gia Lai, dịch tả lợn châu Phi xảy ra từ cuối tháng 6/2025, đến nay đã xuất hiện 14 ổ dịch tại 29 hộ chăn nuôi/24 thôn, làng của 14 xã; với số lợn chết, tiêu hủy là 721 con.