Ngày 29/7, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị phân giao chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho 77 xã, phường thuộc khu vực phía Tây - tức địa bàn của tỉnh Gia Lai cũ. Đây là lần đầu tiên các địa phương khu vực này được phân giao cụ thể chỉ tiêu và nhiệm vụ sau khi tỉnh mới được thành lập từ việc hợp nhất tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi chính thức vận hành bộ máy tỉnh mới, các chỉ số kinh tế của Gia Lai đã có bước tăng trưởng đáng kể. Trong nửa đầu năm 2025, GRDP của tỉnh đạt mức tăng 7,5%, đưa Gia Lai đứng thứ 22 trong số 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Cùng với đó, tổng thu ngân sách địa phương đạt 13.656 tỷ đồng, tương đương 57,2% kế hoạch năm, cho thấy những tín hiệu tích cực trong bối cảnh tỉnh đang dần ổn định sau sáp nhập.
Trong 6 tháng còn lại của năm 2025, lãnh đạo tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trong khoảng từ 7,1 - 7,7%.
Trước đó, việc phân giao chỉ tiêu đã được triển khai cho 58 xã, phường ở khu vực phía Đông (tỉnh Bình Định cũ). Với 77 xã, phường phía Tây, đây là lần đầu tiên UBND tỉnh thực hiện việc phân công chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể.
Tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đánh giá cao kết quả bước đầu sau quá trình tái cơ cấu tổ chức bộ máy chính quyền, đặc biệt là sự vận hành ổn định của mô hình chính quyền 2 cấp. Ông Dũng biểu dương hoạt động hiệu quả của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, khi được xếp vào nhóm dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, ông thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những vấn đề, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.
Theo ông Dũng, để đảm bảo định hướng phát triển đúng đắn, các bí thư và chủ tịch xã, phường cần nhanh chóng rà soát lại toàn bộ tiềm năng, lợi thế và khoảng trống phát triển của địa phương, từ đó đưa vào nội dung văn kiện đại hội làm chỉ tiêu trọng điểm. Ông cũng nhấn mạnh mốc thời gian trong tháng 8/2025 là hạn chót để các xã, phường hoàn thành quy hoạch địa phương - bước chuẩn bị cần thiết cho việc thu hút đầu tư, triển khai các dự án lớn trong thời gian tới.
Đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo tại khu vực phía Tây, ông Hồ Quốc Dũng cho biết tình trạng hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở nhiều xã vẫn còn rất cao, dao động từ 30 - 60%. Ông yêu cầu lãnh đạo địa phương phải điều tra rõ nguyên nhân, làm rõ vì sao cư dân sinh sống trên vùng đất có tiềm năng lại rơi vào cảnh nghèo đói kéo dài. Trường hợp người dân thiếu đất sản xuất, Nhà nước cần chủ động tìm giải pháp bố trí lại quỹ đất.