Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Gia Lai: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bão số 13 đi qua vùng đất Gia Lai đã gây nên thiệt hại nặng nề, hiện nay tỉnh Gia Lai đang nỗ lực hết mình để khắc phục hậu quả nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Bão đi qua để lại hậu quả nặng nề cho người dân Gia Lai. Ảnh Tấn Thành.
Bão đi qua để lại hậu quả nặng nề cho người dân Gia Lai. Ảnh Tấn Thành.

Để khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 gây ra, ngay sau khi bão tan, UBND tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất. Phải nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm không để người dân thiếu ăn, đói, rét, không có chỗ ở, bệnh nhân được cứu chữa và học sinh sớm được trở lại trường.

Gia Lai: Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13

Tiếp đến, chiều 7/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu 135 xã, phường để nghe báo cáo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13. Chủ trì cuộc họp, ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy; cùng nhiều lãnh đạo tỉnh.

Báo cáo tại đây cho biết, bão số 13 khiến 2 người chết; 199 nhà bị sập đổ; 12.447 nhà bị tốc mái; 15 thuyền bị chìm; 42 thuyền bị hư hỏng; 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại hoàn toàn. Nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng.

Đặc biệt tại xã Pờ Tó, mưa lớn gây sạt lở nhiều diện tích hoa màu và cuốn trôi một mố cầu Đắk Pờ Tó gây ách tắc giao thông trên tuyến Tỉnh lộ 674. 358 cột điện, trạm biến áp bị hư hỏng, gãy đổ. Toàn tỉnh bị mất điện trên diện rộng; liên lạc bị chia cắt... Ước tính tổng thiệt hại do bão số 13 gây ra trên địa bàn tỉnh là hơn 5.000 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng và người dân làng chài  Xuân Thạnh xã Phù Mỹ Đông dọn dẹp đống hoang tàn sau bão. Ảnh  Đình Sang.
Lực lượng chức năng và người dân làng chài  Xuân Thạnh xã Phù Mỹ Đông dọn dẹp đống hoang tàn sau bão. Ảnh  Đình Sang.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã hạn chế được tối đa thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân; thể hiện rõ tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành phòng chống thiên tai.

Thành công lớn nhất đó là tỉnh đã chỉ đạo phòng chống “từ sớm, từ xa”, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Tất cả các địa phương, đơn vị đều thể hiện quyết tâm và trách nhiệm cao, các tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang và các đơn vị nắm bắt tình hình nhân dân để xử lý linh hoạt, kịp thời các tình huống phát sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng của nhân dân.

Đặc biệt, cuộc di dời dân khỏi các khu vực nguy hiểm trước khi cơn bão số 13 đổ bộ được đánh giá là cuộc di dân lớn nhất từ trước đến nay với 93.969 hộ/341.491 khẩu đã được tổ chức an toàn, chu đáo, không để xảy ra thiệt hại về người.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, tích cực, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cùng sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các lực lượng quân đội, công an, đơn vị Trung ương trong công tác phòng, chống và ứng phó với bão số 13.

Lực lượng của điện lực khắc phục trụ điện bị gãy trụ điện trên tuyến đường Đống Đa phường Quy Nhơn. Ảnh Tấn Thành.
Lực lượng của điện lực khắc phục trụ điện bị gãy trụ điện trên tuyến đường Đống Đa phường Quy Nhơn. Ảnh Tấn Thành.

Ông Thái Đại Ngọc đã chỉ đạo, phải nhanh chóng khôi phục hạ tầng thiết yếu, bao gồm đường giao thông, cầu cống, hệ thống điện, viễn thông, nước sinh hoạt,… đồng thời yêu cầu các cơ quan, công sở làm việc cả cuối tuần để thực hiện tổng vệ sinh, khôi phục và chỉnh trang đô thị, nhanh chóng đưa đời sống xã hội trở lại bình thường.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các ngành, địa phương khẩn trương đánh giá, báo cáo tổng thể thiệt hại để có chính sách hỗ trợ phù hợp cho người dân. Trước mắt, người dân có nhà sập hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng/hộ; nhà tốc mái hoàn toàn: hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ; nhà hư hỏng một phần: hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ.

Đối với trường hợp người tử vong, hỗ trợ 10 triệu đồng/người và người bị thương hỗ trợ 5 triệu đồng/người và phải triển khai ngay việc hỗ trợ, bảo đảm kịp thời, công khai, đúng đối tượng, đồng thời quan tâm, động viên lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau bão.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định, với tinh thần “chủ động, kỷ luật, trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ”, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, cùng nhân dân khắc phục nhanh hậu quả bão số 13, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai trong thời gian tới.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã yêu cầu chủ động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Trước mắt ưu tiên các khu vực đang bị ngập lụt, tập trung dọn dẹp cây đổ, đảm bảo giao thông, nhanh chóng khôi phục hệ thống điện, nước sinh hoạt cho người dân.

Các địa phương triển khai ngay việc hỗ trợ và có chính sách lâu dài đối với các trường hợp có nhà bị sập do bão số 13. Đồng thời, tổ chức huy động lực lượng, phương tiện tham gia khắc phục hậu quả bão; ưu tiên hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, neo đơn. Huy động toàn bộ các hội đoàn thể vào tham gia công tác khắc phục.

Tấn Thành - Đình Sang