Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Gia Lai: Xã Ia Tul nhận trách nhiệm, kiểm điểm vụ khai thác đất, cát trái phép

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Xã Ia Tul nhận trách nhiệm, kiểm điểm vụ khai thác đất, cát trái phép

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Liên quan đến phản ánh của Báo Đại đoàn kết về tình trạng san gạt, khai thác đất, cát trái phép diễn ra tại xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), UBND xã đã chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động tại các vị trí liên quan, đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Trương Bá Vinh - Trưởng phòng Địa chất và Khoáng sản (Sở NNMT tỉnh Gia Lai) cho biết, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, ông Phạm Văn Đức, đã ký văn bản số 208 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh và xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng “nóng” san gạt, khai thác đất, cát tại các thôn Bôn Tơ Khế, Bôn Biah B và Bôn Jứ.

Việc kiểm tra được thực hiện trên cơ sở Công văn số 3818/SNNMT-ĐCKS ngày 14/4/2026 của Sở NNMT tỉnh Gia Lai về việc kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác trái phép tại xã Ia Tul, sau khi Báo Đại Đoàn Kết có bài phản ánh về thực trạng này.

Ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo, UBND xã Ia Tul đã ban hành phiếu giao việc, phân công Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp cùng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, cán bộ địa chính, cán bộ phụ trách địa bàn và trưởng các thôn liên quan tổ chức kiểm tra thực địa.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành rà soát tại các khu vực Bôn Biah B, Bôn Jứ, Bôn Tơ Khế và xác minh thêm vị trí tiếp nhận đất tại Bôn Ia Rniu. Nội dung kiểm tra tập trung làm rõ hiện trạng san gạt, cải tạo đất, thu hồi cát; xác định tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời đối chiếu hồ sơ pháp lý về đất đai, khoáng sản và việc chấp hành các quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh cho thấy, tại các vị trí ở Bôn Biah B và Bôn Jứ, các hộ dân đã có đơn xin cải tạo đất nhưng chưa được UBND xã chấp thuận bằng văn bản trước khi triển khai thực hiện. Các hộ dân lý giải việc tiến hành trước nhằm kịp thời vụ sản xuất nông nghiệp.

Riêng tại khu vực Bôn Tơ Khế, việc cải tạo đất được thực hiện trên cơ sở Giấy xác nhận số 517/GXN-UBND ngày 9/3/2026 của Chủ tịch UBND xã Ia Tul về đăng ký thu hồi khoáng sản từ hoạt động cải tạo đất nông nghiệp, cùng Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 19/3/2026 phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát tô đối với bà Nay H’Ly, trú tại Plơi Apa Ơi H’ Trông, xã Ia Tul. Theo hồ sơ, khu vực này bị bồi lấp do ảnh hưởng của bão số 13 và mưa lũ trong năm 2025, nên việc cải tạo được thực hiện để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, UBND xã Ia Tul thừa nhận việc để xảy ra tình trạng cải tạo đất, hạ độ cao hoặc thu hồi cát, đất dôi dư khi chưa được cho phép bằng văn bản là trách nhiệm trực tiếp của các hộ dân và chủ phương tiện tham gia thực hiện. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, nhất là việc nắm tình hình, phát hiện và ngăn chặn vi phạm chưa kịp thời.

“UBND xã đã chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động san gạt, cải tạo đất, thu hồi đất, cát tại các vị trí phản ánh; lập biên bản làm việc, yêu cầu giữ nguyên hiện trường để phục vụ đối chiếu và xử lý theo quy định; đồng thời tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc”, báo cáo của UBND xã Ia Tul nêu rõ.

Trong thời gian tới, UBND xã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã, cán bộ phụ trách địa bàn và trưởng các thôn tăng cường kiểm tra thường xuyên tại các khu vực ven sông, đất ruộng thấp trũng, khu vực cải tạo đất sản xuất và những nơi có nguy cơ phát sinh khai thác đất, cát trái phép.  

Hải Lộng – Đình Sang