Báo Đại Đoàn Kết Người Mặt trận

Già làng - “cầu nối” giảm nghèo nơi vùng cao A Lưới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Già làng - “cầu nối” giảm nghèo nơi vùng cao A Lưới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thông qua các phong trào, mô hình, già làng, người có uy tín tại các xã biên giới A Lưới (TP Huế) tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Một số hộ dân không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn trở thành điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh.

Già làng, người có uy tín trong cộng đồng ở A Lưới (TP Huế) ngoài việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, còn vận động, hướng dẫn bà con làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Già làng, người có uy tín trong cộng đồng ở A Lưới (TP Huế) ngoài việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, còn vận động, hướng dẫn bà con làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Già làng, người có uy tín trong cộng đồng ở A Lưới (TP Huế) ngoài việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, còn vận động, hướng dẫn bà con làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.       

Thời gian qua, công tác giảm nghèo bền vững luôn được Đảng ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ già làng, người có uy tín trong cộng đồng.

Với uy tín và kinh nghiệm sống phong phú, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên địa bàn xã A Lưới 3 trở thành “cầu nối” quan trọng đưa tiếng nói của Đảng, chính quyền đến từng hộ dân, góp phần củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Hồ Văn Thắng (dân tộc Pa Cô, trú tại xã A Lưới 3) cho biết, được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền, Mặt trận và sự động viên, hướng dẫn tận tình của các già làng, gia đình đã xây dựng mô hình phát triển kinh tế.

Theo ông Thắng, với mô hình chăn nuôi kết hợp làm vườn, gia đình ông thu nhập từ 150 - 200 triệu đồng/năm. Ngoài hộ ông Thắng, trên địa bàn xã A Lưới 3 còn có nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao như hộ ông Hồ Phúc (dân tộc Tà Ôi, ở thôn A Đâng) với mô hình nuôi cá lồng cho thu nhập từ 90-120 triệu đồng/năm…

Bà Lê Thị Mai Loan - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 3 cho biết, các già làng, người có uy tín của xã A Lưới 3 đã trở thành tấm gương sáng, mẫu mực, đi đầu trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Là “chỗ dựa” đáng tin cậy, là “cầu nối” giữa các cấp ủy, chính quyền, MTTQ với nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của xã.

Tại các xã ở A Lưới (TP Huế), vai trò của các già làng, người có uy tín trong công tác giảm nghèo ở địa phương được thể hiện rất rõ nét. Già làng Nguyễn Hoài Nam (79 tuổi, trú tại xã A Lưới 5) là gương điển hình trong việc hướng dẫn, vận động người dân trong xã phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Già làng Nam cho biết, nhiều năm trước, tỷ lệ hộ nghèo của xã cao. Với suy nghĩ phải làm gì đó để thay đổi cuộc sống cho dân làng, già làng Nguyễn Hoài Nam đi đến từng nhà để vận động, khuyến khích bà con tận dụng lợi thế tại địa phương để trồng thêm cây dược liệu, chăn nuôi và bảo vệ rừng gắn với sinh kế bền vững. Nhiều gia đình đã làm theo, có thu nhập ổn định hơn, xây dựng được nhà cửa kiên cố.

“Giờ đây, nhiều hộ dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương” - già làng Nguyễn Hoài Nam tâm sự.

Tại xã A Lưới 1, già làng Hồ Xuân Tích (67 tuổi) vẫn miệt mài đi đến từng nhà để vận động bà con tham gia các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, đồng thời hướng dẫn cách liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình thoát nghèo.

Theo già làng Hồ Xuân Tích, với mong muốn người dân tự lực vươn lên, bản thân già làng thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con phải nỗ lực hết mình, phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo thông qua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là phải xóa được nhà tạm.

Sau khi được các già làng, người có uy tín động viên, chỉ dẫn, người dân đã tạo nên các mô hình sinh kế, thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 (TP Huế) cho biết, các già làng, người có uy tín là cầu nối giúp bà con hiểu và tin tưởng các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, từ đó giúp bà con tự lực vươn lên. “Sự tận tụy của các già làng, người có uy tín là nguồn động viên lớn giúp bà con thêm vững vàng, kiên trì phấn đấu phát triển kinh tế và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp” - ông Hải chia sẻ.

Nguyễn Quốc