Giá nhiên liệu tăng, doanh số xe điện tại châu Âu đạt kỷ lục
Giá nhiên liệu leo thang khiến doanh số xe điện tại châu Âu tháng 3/2026 lập kỷ lục, lần đầu kéo tăng trưởng thị trường toàn cầu trong năm nay.

Theo báo cáo công bố ngày 14/4 của Benchmark Mineral Intelligence (BMI), giá xăng dầu tăng mạnh tại châu Âu là nguyên nhân chính khiến người mua ô tô chuyển sang xe điện (EV), đồng thời đưa doanh số xe điện trong tháng 3 lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
Dữ liệu từ BMI cho thấy số lượng đăng ký xe điện mới (bao gồm xe thuần điện và xe hybrid sạc ngoài) trên toàn cầu đã tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, vượt mốc 1,7 triệu xe trong tháng 3. Đáng chú ý, riêng thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng tới 37%, đạt gần 540.000 xe.
Theo ông Charles Lester - quản lý dữ liệu tại BMI, dù số liệu đăng ký thường có độ trễ so với doanh số thực tế, xu hướng tăng lần này phần lớn bắt nguồn từ áp lực chi phí nhiên liệu.
Không chỉ châu Âu, xu hướng chuyển dịch sang xe điện cũng tăng mạnh tại các quốc gia khác như Australia, New Zealand, và Thái Lan.
Tuy nhiên, diễn biến giữa các thị trường lớn lại không đồng đều. Tại thị trường Trung Quốc, ghi nhận mức giảm 14% xuống còn hơn 850.000 xe. Nguyên nhân chủ yếu do các chương trình hỗ trợ đổi xe và ưu đãi thuế bị cắt giảm, cùng với xu hướng tiêu dùng cũng đang dịch chuyển sang các dòng xe điện cỡ lớn
Tại Bắc Mỹ, doanh số xe điện tiếp tục giảm tháng thứ sáu liên tiếp, giảm 30% còn 121.500 xe trong tháng 3. Sự suy giảm này diễn ra sau khi Mỹ kết thúc chương trình tín dụng thuế cho xe điện, đồng thời đề xuất nới lỏng các tiêu chuẩn khí thải CO₂. Dù vậy, theo BMI, mức doanh số hiện tại vẫn là cao nhất kể từ khi ưu đãi thuế kết thúc.
Trong bối cảnh giá nhiên liệu còn biến động, xu hướng chuyển dịch sang xe điện nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới.