Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 24 đến 28/10

PV 24/10/2023 11:34

Theo tin từ Cục Thể dục Thể thao, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 24 đến 28/10, tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4. Giải đấu năm nay quy tụ 474 vận động viên của 53 đơn vị trong cả nước tham gia tranh tài 50 nội dung chính (24 nam, 24 nữ, 2 hỗn hợp nam nữ) và một nội dung trẻ (8 môn phối hợp nam).

Ảnh: Cục Thể dục Thể thao.

Theo nguồn tin, Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 hội tụ các ngôi sao hàng đầu điền kinh Việt Nam như: Lê Tú Chinh, Trần Thị Nhi Yến, Ngần Ngọc Nghĩa, Nguyễn Văn Châu (100m, 200m); Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng (400m); Lương Đức Phước, Trần Văn Đảng ( 800m và 1.500m); Nguyễn Trung Cường (3.000m chướng ngại vật); Phan Thanh Bình (đẩy tạ, ném đĩa) và Nguyễn Tiến Trọng (nhảy xa); Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc , Hoàng Thị Ánh Thục (400m); Nguyễn Thị Oanh (1.500m, 5.000m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật). Phạm Thị Hồng Lệ, Lê Thị Tuyết (10.000m); Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ 20km).

Trong đó, sự trở lại của "nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh (sau khoảng một năm điều trị chấn thương đầu gối) cùng với đàn em tài năng Trần Thị Nhi Yến (Long An) trên đường chạy 100m, 200m hứa hẹn sẽ đem đến cho giải đấu những khoảnh khắc vô cùng hấp dẫn. Cùng với đó, “cô gái hạt tiêu” Nguyễn Thị Oanh sẽ không chỉ cạnh tranh với gương mặt quen thuộc là Phạm Thị Hồng Lệ trên đường chạy 10.000m, mà còn có sự góp mặt của chân chạy 19 tuổi Lê Thị Tuyết. Đây đều là những vận động viên tiềm năng của điền kinh Việt Nam.

Vì được tổ chức tại sân vận động thuộc Trung tâm huấn luyện Quân sự quốc gia 4 (tiền thân là Trung tâm huấn luyện Miếu Môn) thuộc Bộ Quốc phòng nên việc sinh hoạt, ăn, ở của thành viên các đơn vị dự giải sẽ tuân thủ các quy định trong môi trường doanh trại Quân đội.

Ngoài ra, công tác kiểm tra doping tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 cũng được đặc biệt chú trọng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT), Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết, Trung tâm doping và y học thể thao Việt Nam sẽ lấy mẫu kiểm tra doping ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Cách thức và số lượng mẫu là ngẫu nhiên và tập trung vào các VĐV đạt thành tích cao.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Điền kinh Việt Nam đang trong giai đoạn thay đổi lực lượng khi cần nhiều hơn VĐV trẻ triển vọng thay thế lớp đàn anh, đàn chị. Để có sự thay thế hoàn hảo cần thời gian và con người chuyên môn thực chất. Chính vì vậy, giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 sẽ có vai trò quan trọng trong việc tìm ra những tài năng trẻ...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 24 đến 28/10

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO