Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Giám đốc Công an Hà Nội: “Không để vi phạm nhỏ nhưng làm ảnh hưởng đến công sức của cả hệ thống”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giám đốc Công an Hà Nội: “Không để vi phạm nhỏ nhưng làm ảnh hưởng đến công sức của cả hệ thống”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Công an Hà Nội cho biết, sau 6 tháng triển khai Kế hoạch số 332 của UBND TP Hà Nội về giải quyết các điểm nghẽn trật tự đô thị (TTĐT) và ùn tắc giao thông, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận. Hàng trăm điểm vi phạm đã được xử lý, nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng hơn, góp phần từng bước xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Xóa bỏ 116 điểm trông giữ phương tiện không phép

Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội trình bày báo cáo tại hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hai điểm nghẽn về TTĐT và ùn tắc giao thông, cho biết: công tác triển khai Kế hoạch số 332 ngày 10/12/2025 của UBND TP tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Tính đến ngày 24/5/2026, toàn thành phố đã xóa bỏ 116 điểm trông giữ phương tiện không phép, đồng thời cấp phép hoạt động cho 13 điểm đủ điều kiện theo quy định.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hai điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khắc phục hai điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện đã có 37/126 xã, phường thành lập Trung tâm camera giám sát phục vụ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố.

Lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hơn 4.000 trường hợp vi phạm TTĐT, trật tự công cộng; đồng thời xử lý hơn 2.300 trường hợp qua hình thức “phạt nguội”. Nhiều địa phương đạt kết quả nổi bật trong ứng dụng camera giám sát và xử phạt nguội như: Tương Mai, Hai Bà Trưng, Sơn Tây, Phú Diễn, Bạch Mai, Hà Đông và Long Biên.

Một số địa bàn, tuyến giao thông vẫn xảy ra vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.
Một số địa bàn, tuyến giao thông vẫn xảy ra vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.

Đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng đưa 4 điểm ra khỏi danh sách ùn tắc giao thông thường xuyên. Lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì phân luồng tại 287 vị trí trọng điểm, kiểm tra và xử lý gần 20.000 trường hợp vi phạm. Hệ thống camera AI tiếp tục phát huy hiệu quả khi phát hiện và gửi thông báo xử lý hơn 6.200 trường hợp vi phạm giao thông.

Cần xử lý dứt điểm, chấn chỉnh nghiêm túc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ nhiều tồn tại cần tập trung khắc phục. Tại một số tuyến phố xa trung tâm và địa bàn ngoại thành vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, bán hàng rong, treo đặt biển quảng cáo sai quy định. Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát vẫn tồn tại ở một số khu vực. Đáng chú ý, tình trạng xả nước thải trực tiếp xuống lòng đường, vỉa hè gây ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội ghi nhận nhiều đơn vị sau khi được nhắc nhở đã có chuyển biến tích cực, khắc phục hiệu quả những tồn tại về TTĐT và trật tự công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa bàn để tái diễn vi phạm, thậm chí phát sinh vi phạm mới.

Nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực ngăn nắp, văn minh... 
Nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực ngăn nắp, văn minh... 

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và quản lý địa bàn; đồng thời làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong xử lý dứt điểm các tồn tại, vi phạm.

Về phía các sở ngành, đơn vị và địa phương, thông qua thảo luận đã làm rõ những nguyên nhân dẫn đến các hạn chế trong công tác bảo đảm TTĐT và trật tự an toàn giao thông. Các ý kiến cũng tập trung đánh giá tiến độ các công trình hạ tầng, việc tổ chức giao thông phục vụ thi công, điều chỉnh mạng lưới xe buýt, triển khai các bãi đỗ xe lưỡng dụng và giải pháp giảm ùn tắc tại khu vực trung tâm thành phố.

Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý địa bàn và xử lý vi phạm cũng được các đại biểu thẳng thắn chỉ ra, đồng thời kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chỉnh trang đô thị, giữ gìn trật tự công cộng trong thời gian tới.

Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá, sau 6 tháng triển khai kế hoạch của UBND TP, các sở, ngành, chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải quyết các điểm nghẽn. Tình hình TTĐT, trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông tiếp tục được duy trì ổn định, đặc biệt tại các địa bàn trung tâm. Nhiều tuyến phố đã trở nên thông thoáng hơn, vỉa hè từng bước được trả lại cho người đi bộ, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng lưu ý, kết quả đạt được chưa đồng đều, có nơi, có thời điểm chưa thực sự bền vững. “Đây là vấn đề cần được xem xét, xử lý dứt điểm và chấn chỉnh nghiêm túc. Tuyệt đối không để vi phạm nhỏ nhưng làm ảnh hưởng đến công sức của cả hệ thống chính trị”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu.

“Với tinh thần đã làm phải làm đến nơi, đã chỉ đạo phải có kiểm tra, đã kiểm tra phải có chuyển biến, tôi tin tưởng rằng thời gian tới, công tác giải quyết hai điểm nghẽn về TTĐT và ùn tắc giao thông của Thành phố sẽ tiếp tục đạt kết quả rõ nét hơn, thực chất hơn và bền vững hơn, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh và hiện đại”.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội

Đạt Lê