Báo Đại Đoàn Kết An sinh xã hội

Giảm nghèo về thông tin, đảm bảo an sinh xã hội bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giảm nghèo về thông tin, đảm bảo an sinh xã hội bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 2/12, Phòng Văn hoá – Xã hội xã Vạn Tường (Quảng Ngãi) tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ truyền thông về giảm nghèo thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6, giảm nghèo về thông tin.

Tham dự lớp tập huấn là công chức, viên chức phụ trách công tác thông tin cơ sở Phòng Văn hóa – xã hội, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công; cán bộ, công chức các tổ chức chính trị, xã hội; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ, Nông dân, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh ở 30 thôn trên địa bàn xã Vạn Tường.

Báo cáo viên ThS. Trần Thị Kim Huệ - Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng truyền đạt các chuyên đề. Ảnh: baovanhoa.vn
Báo cáo viên ThS. Trần Thị Kim Huệ - Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng truyền đạt các chuyên đề. Ảnh: baovanhoa.vn

Tại lớp tập huấn, ThS. Trần Thị Kim Huệ - Giảng viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) truyền đạt 5 chuyên đề gồm: một số nội dung về thông tin cơ sở; chính sách, công cụ giảm nghèo; công tác xã hội trong giảm nghèo; truyền thông, vận động trong giảm nghèo; việc làm và đào tạo nghề, hướng nghiệp trong giảm nghèo.

Bí thư, kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phước Thọ 1, xã Vạn Tường chia sẻ: “Qua lớp bồi dưỡng đã giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về vai trò, đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của công tác thông tin cơ sở, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin một cách chính xác, hiệu quả và đến được với tất cả mọi người. Từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của toàn xã hội, của người nghèo về công tác giảm nghèo về thông tin, đảm bảo an sinh xã hội bền vững”.

Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Trưởng Phòng VHXH xã Vạn Tường cho biết, trong đợt này phòng mở 2 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ truyền thông về giảm nghèo thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 6, giảm nghèo về thông tin. Đây là hoạt động quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế trong xã hội.

“Truyền thông giảm nghèo thông tin đóng vai trò then chốt trong việc tuyên truyền, vận động người dân và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng. Chính vì vậy, trang bị kiến thức chuyên sâu và kỹ năng nghiệp vụ truyền thông cho các đồng chí cán bộ và tuyên truyền viên cơ sở sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần lan toả thông tin, vận động hỗ trợ và đưa chính sách giảm nghèo đi vào cuộc sống một cách sâu rộng và thiết thực”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Thái Nhung