Chính trị

Giáo dục lòng yêu nước qua cuộc thi biển, đảo

Nguyễn Nam - Mạnh Cường 11/03/2024 19:02

"Em yêu biển, đảo quê hương" là chủ đề cuộc thi viết trực tuyến về biển đảo, do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chính thức phát động ngày 11/3, tại thành phố Vũng Tàu.

W_z5238627387287_24d59e4eb699569153a8dfaf8ca7de7e.jpg
Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3, phát động cuộc thi.

Cuộc thi mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, không chỉ mở ra một sân chơi bổ ích cho hơn 27.000 học sinh đến từ 29 trường THCS tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang, ngoài ra còn tăng cường kiến thức và tình yêu biển, đảo cho thế hệ trẻ.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 11/3 đến 30/3/2024 và được chia thành hai vòng. Vòng 1 sẽ được tổ chức trực tuyến từ ngày 11/1 đến 20/3/2024, trong khi đó, vòng 2 sẽ chọn ra 100 em xuất sắc nhất để thi đấu trực tiếp tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang vào các ngày 26, 28 và 30/3/2024.

W_z5238627435785_d6107079d9f68a602216bd5f245a8d1c.jpg
Quang cảnh tại các điểm cầu.

Mục tiêu của cuộc thi nhằm tuyên truyền rộng rãi kiến thức về biển, đảo Việt Nam, về lực lượng Quân đội Nhân dân và Cảnh sát biển, cũng như các quy định pháp luật và điều ước quốc tế liên quan. Qua đó, cuộc thi hy vọng sẽ góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự và an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” không chỉ là một cuộc thi về kiến thức, mà còn là một hành trình để mỗi em học sinh khám phá, yêu thêm và tự hào về biển đảo quê hương Việt Nam.

Trong năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức thành công 11 cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” tại 97 trường THCS trên khắp các huyện và thành phố, thu hút sự tham gia của hơn 62.472 học sinh. Đặc biệt, cuộc thi còn góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc trao tặng 500 suất học bổng và 230 chiếc xe đạp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giáo dục lòng yêu nước qua cuộc thi biển, đảo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO