Giới thiệu hơn 13.000 vị trí tuyển dụng tại Ngày hội việc làm ở Cà Mau
Ngày hội việc làm năm 2026 tại Cà Mau được tổ chức nhằm tạo bước đột phá trong công tác giải quyết việc làm, thông qua việc cung cấp thông tin thị trường lao động minh bạch. Đồng thời tạo không gian kết nối trực tiếp giữa sinh viên, người lao động với doanh nghiệp.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của sự kiện “Tuần lễ Khoa học, công nghệ - Văn hóa, du lịch và Cuộc thi Gạo ngon Đồng bằng Sông Cửu Long lần thứ I, năm 2026” của tỉnh Cà Mau, sáng ngày 25/4, tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau tổ chức Khai mạc Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026 với các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng.
Ngày hội diễn ra từ 25-27/4 nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ tìm kiếm việc làm, định hướng nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng tiếp cận thị trường lao động.

Tham dự khai mạc Ngày hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng.
Phát biểu tại Lễ khai mạc Ngày hội, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt cho biết, chính sách chăm lo, tạo việc làm cho người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên là vấn đề rất quan trọng, được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm.
Tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại và hội nhập để kết nối chặt chẽ, hiệu quả cung, cầu lao động, giải quyết việc làm bền vững, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Nhứt, thời gian qua, Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đã phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo, làm việc trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kể cả nước ngoài để trao đổi, thảo luận, hợp tác về phát triển kinh tế. Cùng với đó làm việc với các viện, trường để trao đổi, hợp tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm trong và ngoài tỉnh, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho đoàn viên, thanh niên, người lao động.

Sự kiện thu hút sự tham gia của đông đảo người lao động trên địa bàn tỉnh cùng nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau. Đây là cơ hội để người tìm việc tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm hiểu yêu cầu nghề nghiệp và lựa chọn vị trí phù hợp với năng lực. Đồng thời, doanh nghiệp có điều kiện tuyển chọn nhân lực, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Có gần 20 doanh nghiệp đăng ký tham gia tuyển dụng, trong đó có 3 công ty trong nước, còn lại phần lớn là công ty tuyển dụng lao động nước ngoài. Tổng nhu cầu tuyển dụng lên đến hơn 13.000 lao động, trải rộng nhiều trình độ từ đại học đến lao động phổ thông.
Ngành nghề tuyển dụng được tập trung chính gồm: chế biến, xây dựng, nông nghiệp, sản xuất, chế tạo. Đây cũng là dịp kết nối người lao động với doanh nghiệp, tạo điều kiện để các đơn vị tuyển dụng tiếp cận nguồn nhân lực, đồng thời giúp người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp, kể cả các cơ hội làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Điểm nhấn của sự kiện là các hoạt động ký kết hợp đồng lao động như: hợp tác lao động thời vụ tại Hàn Quốc (đối tác huyện Yongdong), chương trình thực tập sinh tại Nhật Bản, cũng như ký kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm trong tỉnh.
Bên cạnh đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng trợ lý ảo AI, website và các nền tảng mạng xã hội để tiếp nhận hồ sơ, kết nối cung - cầu lao động nhanh chóng, hiệu quả.
Không chỉ dừng ở tuyển dụng, ngày hội còn góp phần nâng cao nhận thức về việc làm, giúp người lao động chủ động hơn trong định hướng nghề nghiệp. Đây là giải pháp thiết thực nhằm ổn định đời sống, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.