Hà Nội: Cận cảnh màn múa lân, thổi lửa độc đáo đón Tết Trung thu ở thôn Cao Hạ

Lê Khánh 29/09/2023 21:36

Cứ mỗi độ Trung thu, đường làng, ngõ xóm thôn Cao Hạ, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội lại rộn ràng bởi các đội múa lân, thổi lửa.

Hàng năm, cứ đúng ngày Rằm tháng 8, trẻ em thôn Cao Hạ (xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) lại cùng bạn bè, rước đèn quanh làng. Đây là hoạt động được các gia đình trong thôn chờ đón nhất, bởi hoạt động này ngoài việc gắn kết tình làng, nghĩa xóm mà còn giúp trẻ nhỏ nhớ đến những nét văn hóa và truyền thống xưa.
Hình ảnh những chú cá chép được làm bằng mô hình được người dân tại đây rước đi xung quanh làng, xóm.
Nơi đây có đội lân gồm hàng chục thành viên đều là những người trong thôn tự tập luyện để biểu diễn cho các bạn nhỏ có một mùa Trung thu vui vẻ, ý nghĩa.
Nơi đây không chỉ có múa lân mà những màn thổi lửa là một trong những hoạt động vui nhất mỗi khi dịp Tết Trung thu về.
Để biểu diễn một cách nhuần nhuyễn, đội lân đã tập hợp và luyện tập nhiều ngày trước đó.
Trong đó khó nhất là phần luyện hơi, ngậm và phun dầu, thành viên của đội đã phải kỳ công tập luyện nhiều ngày.
Theo nhiều người dân trong thôn, đội múa lân đã có từ những thế hệ 7X-8X và dần trở thành nét văn hóa riêng của thôn.
Vào ngày này, con đường thôn Cao Hạ dường như đều chật kín người.
Hòa theo tiếng trống hội rộn ràng, người lớn, trẻ nhỏ ai nấy đều rất vui vẻ.
Thậm chí, tại mâm ngũ quả hình ảnh một chú lân ngộ nghĩnh cũng được người dân thôn Cao Hạ trang trí.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Cận cảnh màn múa lân, thổi lửa độc đáo đón Tết Trung thu ở thôn Cao Hạ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO