Hà Nội: Hàng quán lấn chiếm vỉa hè gây mất ATGT trên đường Ngọc Hồi

Lê Khánh 17/09/2023 15:28

Khu vực cổng C1, Bến xe Nước Ngầm đang bị bủa vây bởi hàng ăn, quán nước... khiến người đi bộ buộc phải đi bộ xuống lòng đường gây mất ATGT, mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online, tại cổng C1 bến xe Nước Ngầm nằm trên trục đường Ngọc Hồi nằm gần nút giao Vành đai 3 - Pháp Vân có lượng phương tiện rất đông đúc vào giờ cao điểm. Do luôn tập trung đông người, vì vậy, nơi đây bỗng bị chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh buôn bán.

Tại vỉa hè cạnh cổng C1 các hàng ăn, quán nước bày bàn ghế la liệt khiến người bị bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường gây mất ATGT.

Hình ảnh hàng loạt hàng quán ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè tại khu vực công C1 bến xe Nước Ngầm.

Đặc biệt, với đặc điểm gần bến xe Nước Ngầm một lượng lớn hành khách có nhu cầu bắt xe, vì vậy, chớp thời cơ nhiều xe ôm công nghệ, truyền thống ngang nhiên dừng đỗ để mời chào, chèo kéo khách ngay bên ngoài đường, gây náo loạn nhất vào giờ cao điểm.

Hình ảnh hàng loạt tài xế xe ôm ngang nhiên dừng đỗ dưới lòng đường để bắt khách.

Không chỉ vậy, các xe taxi cũng ngang nhiên xếp thành hàng hai, ba, dừng đỗ dưới lòng đường chờ khách, tạo thành nút thắt cổ chai khiến phương tiện lưu thông qua lại vào giờ cao điểm vô cùng khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Chính nhà nằm ở đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thường xuyên bắt xe buýt tại cổng C1 bến xe Nước Ngầm cho hay, việc các quán ăn, trà đá lấn chiếm hết vỉa hè khiến anh buộc phải di chuyển xuống lòng đường rất bất tiện.

"Đặc biệt, vào giờ cao điểm tuyến đường Ngọc Hồi thường xuyên xảy ra ùn tắc, việc đi lại dưới lòng đường rất nguy hiểm", anh Chính cho hay.

Hàng quán lấn chiếm vỉa hè bị lực lượng chức năng nhắc nhở.

Anh Đặng Gia Minh trú tại Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, tại cổng khu vực bến xe Nước Ngầm có rất đông người dân tới bắt xe. Vì vậy, để bán được hàng, các quán ăn, trà đá đã lấn chiếm vỉa hè để làm nơi kinh doanh buôn bán. Khiến những người muốn bắt xe buộc phải đi bộ xuống lòng đường. Mặt khác, sau khi buôn bán xong các hàng quán này cũng không thường xuyên dọn dẹp khiến nơi đây rất nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị".

Do vỉa hè bị lấn chiếm, người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.

Trước đó, để giải quyết tình trạng hàng quán lấn chiếm gây mất trật tự đô thị, cản trở giao thông, ngày 12/9, lực lượng Công an phường Hoàng Liệt đã có mặt yêu cầu các hàng quán lấn chiếm vỉa hè tháo dỡ ô dù, bàn ghế lấy lại vỉa hè dành cho người đi bộ. Cùng đó, yêu cầu các xe taxi, xe ôm di chuyển để trả lại mặt đường cho các phương tiện lưu thông.

Các hàng quán lấn chiếm vỉa hè bày biện đồ đạc chật cứng.

Ngay lập tức lòng đường, vỉa hè tuyến đường cạnh khu vực cổng C1 bến xe Nước Ngầm đã cơ bản giải quyết. Người đi bộ có thể thoải mái di chuyển trên vỉa hè, không còn nơm nớp lo sợ đi dưới lòng đường.

Có thể thấy rằng, khi lực lượng chức năng có mặt khu vực này ngay lập tức thông thoáng, các phương tiện lưu thông qua nút giao dễ dàng hơn dù đang là giờ cao điểm.

Ngay sau khi lực lượng chức năng có mặt, vỉa hè nơi đây cơ bản đã thông thoáng trở lại.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, ngày 16/9 bất chấp sự nhắc nhở của lực lượng chức năng, vỉa hè, lòng đường quanh công C1 bến xe Nước Ngầm vẫn ngang nhiên bị lấn chiếm trở lại.

Chỉ cần vắng mặt lực lượng chức năng, vỉa hè lại ngang nhiên bị chiến dụng (ảnh chiều 16/9).

Một cán bộ Công an phường Hoàng Liệt cho biết, do lực lượng mỏng phải phân chia nhiều địa bàn nên việc giám sát tái vi phạm gặp nhiều khó khăn. Do đó, để giải quyết triệt để điểm nóng, cần có sự phối hợp của cả các lực lượng trật tự quận Hoàng Mai, cũng như lực lượng Thanh tra giao thông.

Trước đó, để giành lại vỉa hè cho người đi bộ, Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Tại văn bản này, cơ quan chức năng TP Hà Nội khẳng định sẽ kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện về những nội dung trên trong phạm vi toàn địa bàn. Kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm “giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ”.

Thế nhưng, đến nay tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại Hà Nội vẫn thường xuyên diễn ra. Phải chăng, lực lượng chức năng cũng cần kiên quyết xử lý hơn nữa để tình trạng này không còn tái diễn trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Hàng quán lấn chiếm vỉa hè gây mất ATGT trên đường Ngọc Hồi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO