Giao thông

Hà Nội: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ Tết

Lê Khánh 03/02/2024 14:00

Sáng 3/2 (tức 24 tháng Chạp) tại các bến xe lớn của Thủ đô, lượng hành khách về quê nghỉ Tết sớm đã bắt đầu tấp nập.

W_ben_xe-le-khanh1.jpg
Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, sáng 3/2, tại các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, lượng hành khách về quê nghỉ Tết sớm bắt đầu tăng. Phần lớn người dân về quê dịp này là sinh viên hoặc lao động đã hoàn tất mọi công việc.
W_ben_xe-le-khanh2.jpg
W_ben_xe-le-khanh3.jpg
Người dân mang theo đồ đạc lên xe về quê.
W_ben_xe-le-khanh4.jpg
Ngay từ sáng ngày 3/2, nhiều chuyến xe chật kín người đã bắt đầu rời bến xe Giáp Bát đưa người dân về quê.
W_ben_xe-le-khanh18.jpg
Ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc bến xe Giáp Bát cho hay, dự kiến các ngày 22-23 và 26-27 tháng Chạp, lượng khách khoảng 12.000-15.000 người/ngày, tăng 300% so với ngày thường. Các tuyến xe phục vụ người dân tại bến xe Giáp Bát đi các tỉnh như Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình sẽ đông khách nhất.

Ông Tùng cũng thông tin, năm nay, đa phần các nhà xe giữ nguyên giá vé. Hiện tại, bến xe Giáp Bát mới nhận được 6 hồ sơ tăng giá vé mà đã được các các cơ quan quản lý Nhà nước ở địa phương chấp thuận, chủ yếu là rơi các tuyến Hà Nam, Thanh Hóa, Đà Nẵng… Giá vé của đơn vị này tăng từ 13 - 60%.

W_ben_xe-le-khanh11.jpg
Tại bến xe Nước Ngầm cũng có rất đông hành khách đã mua vé ngồi chờ đến giờ xe chạy.
W_ben_xe-le-khanh10.jpg
Dù lượng khách tăng, nhưng khách hàng cũng dễ dàng mua được vé về quê thuận tiện.
w_ben_xe-le-khanh9(1).jpg
Người dân chuẩn bị đồ lên xe về quê.

Ông Trịnh Hoài Lam, Phó Giám đốc Bến xe này cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, bến xe tăng cường 100 phương tiện đi các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá... Thời điểm hiện tại có 18 đơn vị được chấp thuận tăng giá vé, đều là các đơn vị tuyến dài, được tăng giá từ đầu phía trong.

"Chúng tôi đảm bảo phục vụ hành khách tốt nhất, không để hành khách phải chờ đợi quá lâu, trường hợp xe khách tuyến đó về chậm sẽ bố trí ngay xe tăng cường để giải tỏa", ông Lam khẳng định.

W_ben_xe-le-khanh8.jpg
W_ben_xe-le-khanh12.jpg
Càng về trưa khu vực mua vé tại bến xe Nước Ngầm càng đông đúc.
W_ben_xe-le-khanh7.jpg
Dòng người liên tục đổ về bến xe Nước Ngầm.
W_ben_xe-le-khanh17.jpg
w_ben_xe-le-khanh6(1).jpg
Nhiều em nhỏ được mẹ cho về quê nghỉ Tết sớm.
W_ben_xe-le-khanh14.jpg
Từng đoàn người rời phố về quê nghỉ Tết.
W_ben_xe-le-khanh13.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc về quê nghỉ Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO