Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng và di sản

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội rạng rỡ ánh sáng và di sản

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tối ngày 26/12, tại Hà Nội, đã diễn ra triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - Ánh sáng và di sản”. Sự kiện do Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội tổ chức. Triển lãm mang đến cách tiếp cận di sản Thăng Long - Hà Nội một cách mới mẻ thông qua công nghệ số.


Triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - ánh sáng và di sản” diễn ra tại không gian triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Ảnh: Phạm Sỹ.
Triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - ánh sáng và di sản” diễn ra tại không gian triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Ảnh: Phạm Sỹ.

Triển lãm “Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và di sản”, đã mở ra một góc nhìn mới về cách bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ. 

Bằng việc ứng dụng công nghệ tiên tiến như 3D Mapping Immersive, LED Kinetic, VR... triển lãm không chỉ giới thiệu những lớp trầm tích văn hóa quen thuộc mà còn khuyến khích người xem trực tiếp tương tác, khám phá và tự đặt câu hỏi về trách nhiệm gìn giữ bản sắc đô thị trong thời đại mới. Đây được xem là nỗ lực của ngành văn hóa Hà Nội nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đồng thời khẳng định vai trò của công nghệ như một phương tiện biểu đạt sáng tạo, giúp giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục vang vọng giữa nhịp sống hiện đại.

Các đại biểu. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các đại biểu. Ảnh: Phạm Sỹ.
Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Phạm Sỹ..
Bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - ánh sáng và di sản”. Ảnh: Phạm Sỹ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm “Hà Nội rạng rỡ - ánh sáng và di sản”. Ảnh: Phạm Sỹ.
Công chúng trải nghiệm chụp ảnh với những di sản của Thủ đô. Ảnh: Phạm Sỹ.
Công chúng trải nghiệm chụp ảnh với những di sản của Thủ đô. Ảnh: Phạm Sỹ.
Điểm nhấn của triển lãm là ứng dụng đồng thời nhiều công nghệ tiên tiến như 3D Mapping Immersive, LED Kinetic, Wall Interactive, VR…, giúp người xem trực tiếp tương tác, khám phá các lớp trầm tích văn hóa của Thủ đô. Ảnh: Phạm Sỹ.
Điểm nhấn của triển lãm là ứng dụng đồng thời nhiều công nghệ tiên tiến như 3D Mapping Immersive, LED Kinetic, Wall Interactive, VR…, giúp người xem trực tiếp tương tác, khám phá các lớp trầm tích văn hóa của Thủ đô. Ảnh: Phạm Sỹ.
Triển lãm thu hút  sự quan tâm đông đảo của công chúng. Ảnh: Phạm Sỹ.
Triển lãm thu hút  sự quan tâm đông đảo của công chúng. Ảnh: Phạm Sỹ.
Du khách quốc tế trải nghiệm không gian viết thư pháp. Ảnh: Phạm Sỹ.
Du khách quốc tế trải nghiệm không gian viết thư pháp. Ảnh: Phạm Sỹ.
Công nghệ không thay thế ký ức, mà trở thành chất xúc tác giúp ký ức được nhìn thấy rõ hơn trong không gian đương đại. Ảnh: Phạm Sỹ.
Công nghệ không thay thế ký ức, mà trở thành chất xúc tác giúp ký ức được nhìn thấy rõ hơn trong không gian đương đại. Ảnh: Phạm Sỹ.

Phạm Sỹ