Giao thông

Hà Nội: Tắc đường giờ tan tầm, người sử dụng smartphone chờ đợi, người leo lên vỉa hè đi tiếp

Quốc Thanh - Thanh Bình 12/01/2024 21:36

Không khí lạnh kết hợp mưa khiến nhiều tuyến phố tại Hà Nội ùn tắc, các phương tiện di chuyển chậm vào giờ tan tầm.

Ghi nhận của phóng viên, chiều 12/1 vào giờ tan tầm, trời mưa khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp khó khăn. Giao thông tại nhiều tuyến phố trở nên hỗn loạn, ùn tắc.

Theo em Tiến Thành (20 tuổi, sinh viên đại học), quãng đường từ trường về đến phòng trọ của em hầu như phố nào cũng tắc, nhiều đoạn không thể di chuyển, phải đứng tại hồi lâu. "Em định tranh thủ dừng xe để ăn tối đồng thời chờ hết tắc đường. Về muộn, em cũng không muốn nấu ăn nữa", Thành nói.

Anh Minh Đức (35 tuổi, ở Cầu Giấy) tranh thủ dùng điện thoại trong lúc chờ tắc đường. "Trời mưa, tắc đường là chuyện bình thường ở Hà Nội rồi", anh Đức cho hay.

W_f5faab36bced17b34efc.jpg
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (12/1), thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 19-21 độ C.
W_1aa578066fddc4839dcc.jpg
Trời mưa kéo dài cả ngày đến giờ tan tầm, các phương tiện lưu thông với tốc độ chậm khiến nhiều tuyến phố trở nên ùn tắc nghiêm trọng. Trong ảnh, đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) phương tiện ken đặc cả 2 chiều.
W_39aaec08fbd3508d09c2.jpg
Hầm chui Trung Hoà hướng Đại lộ Thăng Long đi Nguyễn Chí Thanh, phương tiện xếp hàng dài.
W_c8f3081c1fc7b499edd6.jpg
Đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa, Hà Nội) giao thông hỗn loạn, tắc cứng, phương tiện không thể nhúc nhích.
W_4f002ef1392a9274cb3b.jpg
W_7b8cd869cfb264ec3da3.jpg
Mưa rét, tắc đường khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi khi phải chờ quá lâu giữa thời tiết lạnh.
W_9ef4650c72d7d98980c6.jpg
Tại đường Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện ken đặc. Khi không thể di chuyển, nhiều người tranh thủ "nghịch" smartphone.
W_72aa905c87872cd97596.jpg
Chị Mai Hương (40 tuổi, ở Giảng Võ, quận Đống Đa) tranh thủ "báo tin" tắc đường về nhà. Chị cho biết, hơn 1 tiếng rồi mới đi được khoảng 3 km. "Từ đây về nhà còn 3 cây số, chắc hơn 8h tối, tôi mới tới nơi", chị Hương chia sẻ.
W_f1fbc414d3cf789121de.jpg
Trong khi nhiều người chờ hết tắc đường mới đi tiếp thì một số người lại chọn cách di chuyển trên vỉa hè.
W_a92f262331f89aa6c3e9.jpg
Hàng loạt xe máy "rồng rắn" trên vỉa hè đường Huỳnh Thúc Kháng tránh tắc đường để về nhà sớm hơn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Tắc đường giờ tan tầm, người sử dụng smartphone chờ đợi, người leo lên vỉa hè đi tiếp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO