Hà Nội tháo dải phân cách cứng trên đường Nguyễn Trãi

Lê Khánh 08/08/2023 13:41

Sau một thí điểm lắp dải phân cách trên tuyến đường Nguyễn Trãi để phân làn xe ô tô với xe máy đã được dỡ bỏ. Việc dỡ dải phân cách cứng này chỉ là tạm thời để phục vụ dự án thoát nước thải Yên Xá đang thi công trên tuyến đường.

Tuyến đường Nguyễn Trãi có bề rộng mặt đường lớn, hạ tầng giao thông hiện đại, tuy nhiên tình trạng ùn tắc nghiêm trọng lại thường xuyên diễn ra vào giờ cao điểm. Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc Sở GTVT TP Hà Nội tiến hành thí điểm phân làn phương tiện bằng dải phân cách cứng bắt đầu từ ngày 6/8/2022.

Tuy nhiên, sau 1 năm thí điểm, sáng 8/8/2023 có mặt tại tuyến đường Nguyễn Trãi, PV Báo Đại Đoàn Kết ghi nhận nhiều đoạn lắp đặt dải phân cách cứng chia làn riêng cho ô tô, xe máy trên tuyến đường đều đã được tháo bỏ. Các phương tiện ở cả hai chiều đều lưu thông theo kiểu "hỗn hợp".

Tuyến đường Nguyễn Trãi hiện đã được tháo rào.

Ông Trần Hữu Bảo, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội xác nhận từ sáng nay (8/8), Sở cùng các đơn vị trực thuộc đã dỡ dải phân cách cứng trên đường Nguyễn Trãi. Điều này cho phép các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông hỗn hợp trở lại như tổ chức giao thông trước đó.

Tuy nhiên, theo ông Bảo, việc dỡ dải phân cách cứng này chỉ là tạm thời để phục vụ dự án thoát nước thải Yên Xá đang thi công trên tuyến đường, lưu lượng và hướng đi của phương tiện có thay đổi. Nhất là tới đây khi học sinh, sinh viên tựu trường giao thông đi lại qua đường trục chính này sẽ tăng cao. Việc điều chỉnh lại với mục tiêu quan trọng nhất là phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện hơn.

Sau khi tháo dải phân cách tách làn xe, các phương tiện lại di chuyển theo cách "hỗn hợp".
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội tháo dải phân cách cứng trên đường Nguyễn Trãi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO