Đô thị

Hà Nội: Vỉa hè tuyến phố bị chiếm dụng bày bán cây cảnh, gốm sứ, đồ mỹ nghệ

Quốc Thanh 05/01/2024 8:00

Thời gian qua, vỉa hè phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) bị tiểu thương, hộ kinh doanh chiếm dụng bày bán hàng hoá khiến việc lưu thông của phương tiện khó khăn cũng như gây mất mỹ quan đô thị.

W_6271dfedbd9f16c14f8e.jpg
Phố Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) từ lâu được biết đến với tên gọi "Phố cây cảnh", bởi nơi đây hoạt động buôn bán hoa, cây cảnh diễn ra sôi động với hàng trăm cửa hàng, thu hút nhiều người tới mua.
W_9b3e12157767dc398576.jpg
Đây là tuyến phố có lòng đường khá hẹp, lưu lượng giao thông đông đúc, rất hay xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Từ lâu, các tiểu thương bày bán hàng hoá 2 bên đường, lấn chiếm diện tích càng khiến không gian nơi đây trở nên chật chội, ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại của người dân cũng như gây mất mỹ quan đô thị. Qua quan sát, một số vị trí lòng đường bị chiếm dụng gần 2 mét.
W_5534f7079b75302b6964.jpg
Ngay điểm nối giữa đường Lạc Long Quân và đường Hoàng Hoa Thám, lối đi của người đi bộ sang đường bị chắn bởi chậu hoa, cây cảnh.
W_46918b67e6154d4b1404.jpg
Biển báo đường Hoàng Hoa Thám lọt thỏm, bị che khuất bởi ô dù, hàng hoá, đồng thời trở thành chỗ treo chậu hoa leo bày bán của tiểu thương.
W_a663271f4e6de533bc7c.jpg
Một vị trí cây cảnh được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao lấp kín vỉa hè.
W_aebe52c21bb0b0eee9a1.jpg
Ngoài ra, phố Hoàng Hoa Thám có nhiều cửa hàng bán gốm sứ. Cũng giống như cửa hàng hoa, tiểu thương bán gốm sứ thản nhiên mang bình, lọ bày tràn hết không gian vỉa hè.
W_c3cf33315543fe1da752.jpg
Theo chia sẻ của một tiểu thương bán đồ gốm sứ, biết bày bán như này là lấn chiếm vỉa hè, tuy nhiên do mặt bằng cửa hàng nhỏ nên đành phải "liều", với lại ở đây mọi người điều chiếm thế cả. "Khi thấy Công an Phường đi "dẹp" thì mình nhanh chóng cất vào, sau đó lại mang ra", người này cho biết.
W_e2f7ee264f57e409bd46.jpg
Một cửa hàng dùng lưới sắt quây cố định để bảo vệ hàng hoá trên vỉa hè.
W_613f3e150a68a136f879.jpg
Các cửa hàng bán đồ mỹ nghệ, nội thất cũng không kém cạnh trong việc lấn chiếm khi bày rất nhiều mặt hàng ra vỉa hè.
W_53446ffd058faed1f79e.jpg
Vỉa hè bị chiếm, người dân phải đi bộ dưới lòng đường.
W_8594ee74830628587117.jpg
Vỉa hè trước một cửa hàng không còn chỗ trống, nhếch nhách bởi cây cảnh, xô chậu, phân bón.
W_1ba52c364844e31aba55.jpg
Anh Trung Hiếu (35 tuổi, ở Cầu Giấy) hàng ngày đi về qua con đường này cho biết, lượng xe đông, lòng đường đã hẹp lại còn bị lấn chiếm, giờ cao điểm đi qua đây chỉ nhích từng chút một. "Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp can thiệp để lòng đường, vỉa hè thông thoáng", anh Hiếu nói.
W_2aca476f221d8943d00c.jpg
Vỉa hè khu vực 2 bên cổng Bệnh viện Phổi Trung ương được sử dụng làm điểm trông giữ xe có thu phí. Nơi đây san sát hàng trăm chiếc xe máy tập kết.
W_fd40bc47d7357c6b2524.jpg
Và, trên phố Hoàng Hoa Thám cũng xuất hiện nhiều người bán hàng rong...
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Nội: Vỉa hè tuyến phố bị chiếm dụng bày bán cây cảnh, gốm sứ, đồ mỹ nghệ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO