Hà Tĩnh gấp rút phòng trừ dịch cúm gia cầm H5N1
Từ 7/2 đến nay đã có 27/123 hộ ở thôn 1 (xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) có gia cầm ốm, chết, tiêu hủy. Số gia cầm ốm, chết hộ dân tự tiêu hủy hơn 900 con.
Ngày 10/2, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Cẩm Xuyên cho biết, trên địa bàn xã vừa xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1, hiện địa phương đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng trừ dịch bệnh.

Trước đó, sáng 7/2, xã nhận được thông tin một số hộ ở thôn 1 có gà bị ốm, chết. UBND xã đã phối hợp với Trạm Bảo vệ thực vật và thú y khu vực VIII, Ban cán sự thôn 1 đến trực tiếp tại các hộ dân có gia cầm bị ốm, chết để kiểm tra, xác minh và điều tra tình hình dịch bệnh.
Số liệu rà soát đến chiều 7/2, tổng đàn gia cầm thôn 1 có 2.592 con, trong đó đã có 27/123 hộ có gia cầm ốm, chết, tiêu hủy. Số gia cầm ốm, chết hộ dân tự tiêu hủy 902 con.
Trạm Bảo vệ thực vật và Thú y khu vực VIII phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, chính quyền địa phương tiến hành lấy 2 mẫu bệnh phẩm của 2 hộ dân có gà bị ốm, chết gửi Trạm Chẩn đoán và xét nghiệm II, thuộc Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I xét nghiệm mẫu bệnh cúm gia cầm H5N1 và Newcastle. Đồng thời, hướng dẫn hộ dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm và các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học (vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, tiêm phòng vắc xin, tiêu hủy gia cầm ốm chết...)
Chiều 8/2, kết quả xét nghiệm gia cầm bị bệnh của 2 hộ ở thôn 1, xã Cẩm Xuyên đều có kết quả dương tính với vi rút H5N1.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân xuất hiện dịch bệnh là do thời tiết mưa, nắng thất thường, ẩm độ cao, nhiệt độ thấp kéo dài, sức đề kháng giảm sút tạo điều kiện cho các mầm bệnh có điều kiện phát sinh.
Ngay khi phát hiện dấu hiệu dịch bệnh, địa phương kết hợp lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm nhằm tổ chức bao vây, khống chế kịp thời, hạn chế lây lan ra diện rộng.
Tuy nhiên, thời điểm này thời tiết diễn biến thất thường và chuẩn bị Tết Nguyên đán nên việc kiểm soát gia cầm ra vào gặp nhiều khó khăn.