Hải Phòng: Đầu tư khoảng 252 tỷ đồng xây dựng mô hình trường học kiểu mẫu
Hải Phòng dự kiến đầu tư khoảng 252 tỷ đồng để triển khai mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” tại 9 trường công lập giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới xây dựng các điển hình tiên tiến về trường học kiểu mẫu, làm cơ sở nhân rộng trên toàn địa bàn.
Thông tin từ UBND TP Hải Phòng, thành phố vừa phê duyệt Đề án xây dựng mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” tại thành phố giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. “Trường học xã hội chủ nghĩa” là một trong 11 mô hình trọng tâm được Thành ủy Hải Phòng xác định triển khai nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa trên địa bàn.

Thành phố lựa chọn 9 trường ở 3 cấp học để triển khai mô hình mẫu. Cấp mầm non gồm các trường: Tam Cường (xã Vĩnh Am), Sao Mai (phường Thuỷ Nguyên). Cấp tiểu học gồm các trường: Liên Hồng (phường Thạch Khôi), Vĩnh Tiến - Cổ Am (xã Vĩnh Am), Núi Đèo (phường Thuỷ Nguyên), Tân Bình (phường Lê Thanh Nghị). Cấp THCS gồm các trường: Tam Cường (xã Vĩnh Am), Lê Ích Mộc (phường Thuỷ Nguyên), Võ Thị Sáu (phường Lê Thanh Nghị).
Theo đề án, mô hình hướng tới xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, hiện đại, nhân văn, công bằng và hội nhập; bảo đảm học sinh được phát triển toàn diện trong không gian học tập tích cực, tôn trọng sự khác biệt và tăng cường gắn kết cộng đồng.
Mục tiêu đến năm 2030, các trường tham gia thí điểm đạt chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ và chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chí đề ra. Giai đoạn 2030 - 2035, thành phố dự kiến mở rộng áp dụng từng phần mô hình tới khoảng 30% trường công lập; đến giai đoạn 2035 - 2045, phấn đấu 100% trường công lập đạt tối thiểu 80% tiêu chí, hình thành hệ sinh thái học tập số tích hợp AI và cá nhân hóa việc học.
Hải Phòng dự kiến đầu tư gần 252 tỷ đồng để hoàn thiện mô hình tại 9 trường, tạo các điển hình tiên tiến về trường học kiểu mẫu. Đến năm 2030, các trường phấn đấu đạt chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ứng dụng công nghệ và chất lượng giáo dục theo tiêu chí đề ra.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh sử dụng giáo án điện tử, học liệu số và bước đầu ứng dụng AI trong thiết kế bài giảng, tổ chức hoạt động học tập phù hợp với từng học sinh. Các câu lạc bộ STEM, tiếng Anh, nghệ thuật, thể thao được duy trì thường xuyên; hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và giáo dục kỹ năng sống tiếp tục được mở rộng.