Du lịch

Hải Phòng: Đưa sản phẩm du lịch mới vào khai thác dịp 30/4-1/5

Phương Thanh 17/04/2024 17:03

Với nỗ lực là điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách trong nước và quốc tế, hàng loạt các chương trình du lịch chào hè 2024 đã được Hải Phòng xây dựng và triển khai đồng bộ tại hai điểm du lịch chính là quận Đồ Sơn và huyện đảo Cát Bà. Một số sản phẩm du lịch mới sẽ được đưa vào khai thác.

Khai thác sản phẩm du lịch mới

Trao đổi với PV, ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: Thời gian qua, quận Đồ Sơn triển khai nhiều giải pháp để trở thành điểm sáng về du lịch tại TP Cảng. Quận đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, xây dựng Đồ Sơn thành đô thị du lịch theo hướng văn minh, hiện đại với các sản phẩm du lịch độc đáo kết hợp giữa bản sắc truyền thống và các giá trị hội nhập.

Các sản phẩm du lịch được phát triển đa dạng như: Du lịch sinh thái biển - đảo; du lịch văn hóa - tâm linh, lễ hội, thể thao; du lịch hội nghị - hội thảo, nghỉ dưỡng. Các điểm du lịch nổi tiếng tại Đồ Sơn như: Quần thể đa búp đỏ có niên đại trên 500 năm, Lễ hội chọi trâu, Bến K15 - nơi xuất phát Đường Hồ Chí Minh trên biển, chùa Hang - nơi đầu tiên Phật giáo du nhập vào Việt Nam theo đường biển... cũng được quảng bá rộng rãi đến du khách.

Chuẩn bị cho Liên hoan du lịch 2024, quận Đồ Sơn đưa ra chùm hoạt động trong dịp 30/4 - 1/5, hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng đối với du khách trong nước cũng như quốc tế. Với chủ đề “Đồ Sơn – Điểm hẹn 4 mùa”, liên hoan du lịch 2024 diễn ra từ ngày 27/4 - 4/5 với các hoạt động chính như: Biểu diễn nghệ thuật đường phố tại tuyến đường đi bộ (Khu II); giải Golf Du lịch mở rộng quy mô dự kiến từ 150-170 Golf thủ; Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch 2024 “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” tại Quảng trường biển khu du lịch quốc tế Đồi Rồng… Điểm mới của Liên hoan du lịch năm nay là ngày hội trình diễn diều nghệ thuật được tổ chức ngày 30/4 tại bãi tắm Vụng Hương với quy mô dự kiến từ 40-50 diều nghệ thuật các loại tham gia trình diễn cùng với diều sáo truyền thống.

a2(2).jpg
Quận Đồ Sơn đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục đưa sản phẩm du lịch sinh thái Rừng ngập mặn Bàng La vào khai thác.

Ông Phạm Hoàng Tuấn cho biết thêm: Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa” diễn ra vào tối 30/4 tại Quảng trường biển khu du lịch quốc tế Đồi Rồng. Chương trình được đầu tư đảm bảo chất lượng nghệ thuật, với sự tham gia của các nghệ sỹ, ca sỹ nổi tiếng hiện nay như Trọng Tấn, Uyên Linh, Thu An, Vân Anh, Mai Thương, Vũ đoàn Lavender. Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Đồ Sơn - Điểm đến 4 mùa”, “Viên ngọc xanh trên TP Cảng” và “Chào ngày hè rực rỡ”. Ngay sau chương trình nghệ thuật là phần âm nhạc điện tử, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả và du khách những phút giây thư giãn bên bờ biển Đồ Sơn.

a1(2).jpg
Du khách nước ngoài thích thú với hoạt động trải nghiệm Chèo thuyền Kayak. Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, quận Đồ Sơn sẽ đưa một số sản phẩm du lịch mới vào khai thác, phục vụ nhân dân và du khách như: Hoạt động trải nghiệm tại công viên nước Thủy Tinh, công viên Ánh sáng thuộc Tổ hợp Công viên Thần Thoại (Legend Park) tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng với hơn 20 trò chơi cảm giác mạnh. Công viên Ánh sáng với điểm nhấn là hệ thống phối cảnh đèn lồng nhiều màu sắc, đa dạng về hình dáng và Phố đêm Đồi Rồng với nhiều gian hàng đẹp mắt, đa dạng hứa hẹn là điểm “check-in” không thể bỏ qua khi đến Đồ Sơn dịp nghỉ lễ.

a3(2).jpg
Tổ hợp Công viên Thần Thoại (Legend Park), Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Hiện, quận Đồ Sơn đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục đưa sản phẩm du lịch sinh thái Rừng ngập mặn Bàng La vào khai thác với các hoạt động dự kiến như: Chèo thuyền Kayak, trải nghiệm xuyên rừng; hoàn thiện các điều kiện để đưa bãi tắm du lịch Vụng Hương vào hoạt động phục vụ cộng đồng và du khách đến với Đồ Sơn hè năm 2024.

Khắc phục “nút thắt” giao thông

Tại huyện Cát Hải, ông Phạm Trí Tuyến, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin, Thể thao và du lịch huyện cho biết: Với mục tiêu xây dựng thương hiệu “Cát Bà xanh” là điểm đến hấp dẫn, năm 2024, huyện Cát Hải phấn đấu thu hút 3,6 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Hiện, huyện Cát Hải tập trung cao công tác quản lý cơ sở hạ tầng, dịch vụ du lịch, trước mắt khai thác hiệu quả tuyến phà Đồng Bài - Phù Long để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông ra đảo Cát Bà. Ông Tuyến đề xuất thêm, để giảm ùn tắc giao thông vào dịp nghỉ lễ, du khách và người dân có thể lựa chọn phương án sử dụng cáp treo Cát Hải – Phù Long giúp tiết kiệm thời gian, sử dụng xe tuyến hoặc tàu thuỷ xuất phát từ Bến Bính để ra đảo Cát Bà.

a10.jpg
Hải Phòng dự kiến tăng chuyến phà ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Huy, Phó giám đốc Sở GTVT TP Hải Phòng cho biết, đơn vị huy động tối đa phương tiện hiện có, bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Về các tuyến phương tiện tàu thủy, có 5 đơn vị doanh nghiệp vận tải với 10 tàu, hoạt động trên 3 tuyến gồm: Bến Gót - Bến Cái Viềng; Bến Gót - Bến Phù Long; Cảng Tuần Châu - Bến Gia Luận. Dự kiến, 3 tuyến có thể đón 5.000 hành khách/ngày bình thường, ngày cao điểm có thể huy động các tàu quay vòng nhanh, tăng chuyến không hạn chế nhằm giải tỏa hết hành khách.

Về phương án bố trí chạy phà ra đảo Cát Bà, Công ty CP Đường bộ Hải Phòng, Công ty CP Đảm bảo Giao thông đường thủy Hải Phòng có thể huy động phà quay vòng nhanh, tăng chuyến không hạn chế nhằm giải tỏa hết hành khách, đón tối đa khoảng 13.500 hành khách/ngày.

Để khai thác có hiệu quả tiềm năng của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà liên kết, hợp tác phát triển du lịch bền vững, huyện Cát Hải ưu tiên chú trọng kết nối các tuyến, điểm tham quan giữa vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ. Hiện, UBND huyện Cát Hải đang phối hợp Vườn Quốc gia Cát Bà, các Sở, ngành liên quan khảo sát, hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND TP Hải Phòng sớm công bố vùng hoạt vui chơi, giải trí dưới nước trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Đưa sản phẩm du lịch mới vào khai thác dịp 30/4-1/5

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO