Cháu T.H.T. ( SN 2007, phường An Biên, TP Hải Phòng) đã đập lợn tiết kiệm và chuyển trên 47 triệu đồng cho đối tượng giả danh công an, chỉ sau 1 cuộc điện thoại.
Công an phường Gia Viên và phường An Biên vừa phối hợp đưa cháu T.H.T. về nhà sau vụ chuyển tiền cho đối tượng giả danh công an, lừa đảo qua điện thoại.
Cụ thể, khoảng 0h ngày 30/7, chị N.T.S. (phường An Biên) đến trụ sở Công an phường An Biên trình báo về việc cháu T.H.T. (con gái chị S) đi khỏi nhà từ 17h ngày 29/7 để nộp hồ sơ nhập học nhưng đến tối muộn vẫn không về nhà, điện thoại bị cắt liên lạc.
Qua rà soát, Công an phường An Biên đã xác định cháu T. đang thuê phòng tại một khách sạn ở đường Cầu Đất, phường Gia Viên, TP Hải Phòng. Thông tin ban đầu, ngày 29/7, cháu T. nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ gọi đến. Đối tượng ở đầu dây bên kia tự xưng là cán bộ công an và nói cháu T. đang liên quan đến vụ án ma tuý cần phải xác minh làm rõ. Đối tượng yêu cầu cháu T. ra khỏi nhà, tìm đến khách sạn gần nhất và mang theo tiền để chứng minh là không liên quan đến vụ án ma tuý.
Nghe lời đối tượng, cháu T. đã mang theo 1 con lợn đất đựng tiền tiết kiệm và nói với bố mẹ đi làm hồ sơ nhập học rồi ra khỏi nhà. Cháu T. đã thuê phòng ở một khách sạn trên đường Cầu Đất. Tại đây, cháu T. được đối tượng mời vào 1 nhóm Zalo. Các đối tượng trong nhóm yêu cầu cháu phải chuyển tiền vào tài khoản của chúng để chứng minh tài sản không liên quan đến phạm tội.
Sáng 30/7, cháu T. đập lợn tiết kiệm và chuyển tổng số tiền 47,8 triệu vào tài khoản các đối tượng yêu cầu, sau đó quay lại khách sạn và ở một mình trong phòng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tìm được cháu T., đưa cháu về nhà và động viên để cháu ổn định tinh thần.
Trước tình hình các đối tượng giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo, Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác. Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.