Hải Phòng: Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10
Phường Phù Liễn (TP Hải Phòng) đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 – một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển đô thị và liên kết vùng của thành phố.
Ngày 27/5, ông Phạm Văn Diện, Chủ tịch UBND phường Phù Liễn cho biết: Đến nay, liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10, địa phương đã hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 500/537 hộ sử dụng đất nông nghiệp với tổng kinh phí hơn 142,7 tỷ đồng.
Đối với đất ở, địa phương đã công khai dự thảo phương án bồi thường cho 99 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 134 tỷ đồng; trong đó 12 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường với số tiền 26,8 tỷ đồng. Hiện các cơ quan chuyên môn đang thẩm định 82 dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 139 tỷ đồng.

Đối với các trường hợp liên quan đến di dời mộ, chính quyền cơ sở phối hợp chặt chẽ với các hộ dân để bảo đảm tiến độ và đúng quy định. Đến nay, người dân đã chủ động bố trí vị trí di chuyển cho 279 ngôi mộ trong phạm vi dự án.
Theo ông Phạm Văn Diện, phường Phù Liễn đã bàn giao hơn 13 ha mặt bằng cho chủ đầu tư, đạt hơn 46% diện tích cần thu hồi. Công tác vận động, tuyên truyền được địa phương triển khai đồng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tiến độ giải phóng mặt bằng hiện được đánh giá nhanh hơn nhiều địa phương khác có dự án đi qua.
Dự án đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 gồm 2 dự án thành phần tại khu vực Kiến An và Vĩnh Bảo, tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2029 từ nguồn ngân sách thành phố.

Các tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn hiện đại, quy mô lớn với 6 làn xe ô tô, hệ thống cầu và nút giao khác mức đồng bộ. Khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành trục giao thông mới kết nối trung tâm Hải Phòng với khu vực phía nam và tây nam thành phố, góp phần giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu, tăng cường kết nối liên vùng và tạo dư địa phát triển các khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ mới.