Hải Phòng: Triển khai 48 dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030
Theo thống kê, tổng số dự án nhà ở xã hội (NOXH) toàn giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn TP Hải Phòng là 48 dự án, cung cấp 54.914 căn, đạt 111% so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.
Ngày 29/11, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chủ trì Hội nghị Thành ủy, nghe báo cáo, cho ý kiến về một số nội dung theo Quy chế làm việc.

Tại hội nghị, Đảng ủy UBND thành phố báo cáo về kết quả triển khai và đề xuất điều chỉnh Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI về phát triển NOXH đến năm 2030.
Theo báo cáo, giai đoạn từ 2021 - 2025, Hải Phòng đã và đang triển khai đầu tư xây dựng 23 dự án NOXH dành cho công nhân và đối tượng thu nhập thấp, quy mô khoảng 26.715 căn hộ. Riêng giai đoạn 2021 - 2024, thành phố đã hoàn thành tổng số 5.904 căn. Năm 2025, thành phố đang tiếp tục xây dựng 20.811 căn, dự kiến hoàn thành 10.775 căn, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao là 10.694 căn.
Bước sang giai đoạn 2026 – 2030, thành phố dự kiến triển khai 25 dự án, quy mô 28.199 căn, gồm 14 dự án đã có nhà đầu tư với 15.639 căn và 11 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư với 12.560 căn. Như vậy, tổng số dự án NOXH toàn giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn thành phố là 48 dự án, cung cấp 54.914 căn, đạt 111% so với chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao.
Trong bối cảnh thành phố sáp nhập địa giới hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội đồng thời hệ thống pháp luật của Trung ương tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, Đảng ủy UBND thành phố đề nghị điều chỉnh Nghị quyết 09-NQ/TU để bảo đảm phù hợp thực tế mới. Trên cơ sở hợp nhất chỉ tiêu của TP Hải Phòng (cũ) và tỉnh Hải Dương (cũ) theo Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời căn cứ chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, chỉ tiêu phát triển NOXH đến năm 2030 của TP Hải Phòng (mới) được điều chỉnh lên 49.455 căn.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất chủ trương điều chỉnh Nghị quyết 09-NQ/TU nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và bảo đảm sự đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đánh giá công tác phát triển NOXH thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện điều kiện sống cho công nhân và người thu nhập thấp, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội của thành phố. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới về quy hoạch, hạ tầng và phân bổ nguồn lực sau khi mở rộng địa giới hành chính, việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết là khách quan, cấp thiết.
Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu đề nghị Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương cập nhật, điều chỉnh chương trình, kế hoạch, đề án liên quan, bảo đảm triển khai nghiêm túc và hiệu quả các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung; đồng thời tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để hoàn thành mục tiêu phát triển NOXH của thành phố đến năm 2030.