Hải Phòng: Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 32 HĐND thành phố khóa XVI ngày 10/12, HĐND TP Hải Phòng thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Trong đó, những nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân là: Chậm cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc thu gom, xử lý rác thải tại nông thôn chưa đảm bảo.
Chất vấn tại hội trường, đại biểu Nguyễn Hoàng Phương nêu tình trạng nhiều bãi chôn lấp rác ở khu vực nông thôn gây ô nhiễm môi trường, trong khi tiến độ xây dựng các nhà máy xử lý rác thải còn chậm, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Văn Thăng cho biết, mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 3.300 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Khối lượng này đang được xử lý tại 7 khu xử lý tập trung với công suất hơn 2.100 tấn/ngày và tại 482 bãi rác nhỏ ở nông thôn với khoảng 820 tấn/ngày. Từ 1/7, công tác thu gom – vận chuyển – xử lý rác được giao về UBND cấp xã quản lý và đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn để xảy ra tình trạng đổ rác tự phát, nguy cơ vượt công suất, gây ô nhiễm kéo dài.
Để giải quyết tình trạng trên, thành phố đã ban hành Kế hoạch 323/KH-UBND về thu gom, xử lý rác thải năm 2026 và đang triển khai thủ tục xây dựng hai nhà máy đốt rác phát điện, công suất 1.000 tấn/ngày/nhà máy. Các bãi chôn lấp hiện hữu sẽ được đóng cửa, phủ xanh hoặc đào bốc, vận chuyển về các khu xử lý tập trung.
Liên quan thủ tục đất đai, đại biểu Nguyễn Hoàng Phương phản ánh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn chậm, nhất là từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Văn Thăng thừa nhận, về việc cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm do nhiều nguyên nhân. Từ 1/7/2025 đến nay, hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận hơn 174.000 hồ sơ đăng ký biến động, trung bình 1.453 hồ sơ/ngày. Để khắc phục tồn đọng, Sở đã tăng cường 113 cán bộ xuống các trung tâm hành chính công cấp xã, tham mưu xử lý 179.000 giấy chứng nhận với tỷ lệ giải quyết đạt 98,4%.
Bên cạnh đó, Sở đang xây dựng hệ thống bản đồ địa chính chính quy, dự kiến hoàn thành quý II/2026; đồng thời làm sạch và đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai với hơn 1,1 triệu thửa đất. Quy trình nội bộ và thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc, cắt giảm khoảng 50% thủ tục nhằm rút ngắn thời gian giải quyết cho người dân. Một số cán bộ chậm trễ đã bị xử lý để làm gương.

Kết luận 2 nội dung chất vấn, lãnh đạo HĐND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, khắc phục vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục đất đai, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và yêu cầu phát triển đô thị.