Hiểm họa đến từ các hội nhóm rác trên mạng xã hội

Thảo My - Đinh 30/03/2022 10:33

Mạng xã hội đang ngày trở nên phổ biến và phát triển, kéo theo đó là những biến tướng chiêu trò nhằm mục đích câu tương tác, bán hàng và lan truyền những nội dung phản cảm.  

Chỉ cần tìm kiếm trên mạng xã hội, rất nhiều hội nhóm quy tụ những thành phần xấu của xã hội sẽ xuất hiện.

Nơi tụ tập của những tư tưởng lệch lạc

Theo ghi nhận của phóng viên, điểm chung của những hội nhóm rác trên mạng xã hội là số lượng thành viên tham gia đông, tên nhóm thường được giật tít theo chiều hướng xấu, tiêu cực và trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục nhằm đánh vào tâm lý hiếu kì của nhiều người.

Chỉ bằng một vài thao tác đơn giản, mỗi người chúng ta đều có thể gia nhập những hội nhóm như thế này.

Thay vì khuyên bảo nhau làm ăn, các thành viên nhóm lại rủ nhau đi đâm thuê chém mướn kiếm tiền.

Nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” là một trong những nhóm rác đang nổi đình nổi đám thời gian gần đây với vụ việc một vài thành viên nhóm đã rủ nhau đi… cướp ngân hàng. Từ một nhóm tưởng chừng chỉ để giải trí, mua vui thì giờ đây, nhóm này đã thực sự trở thành một điểm tập kết online cho những người xấu muốn làm liều.

Nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” đến nay đã quy tụ hơn 4.100 thành viên, chủ yếu là các thành phần ăn chơi lêu lổng, không có công việc cụ thể, nợ nần do cờ bạc, cá độ. Nhóm này thường xuyên đăng những bài viết với nội dung trốn nợ, tụ tập đánh nhau, hay rủ nhau đi trộm, cướp.

Dưới mỗi nội dung về nợ nần, những thành viên trong nhóm thường hướng người đăng theo chiều hướng xấu như đánh bạc để gỡ gạc, hay thậm chí cực đoan đến mức là rủ nhau tự tử để trốn nợ.

Từ những lời khuyên, rủ rê nhau qua nhóm này, một số thành viên đã móc nối với nhau để thực hiện những hành vi phạm pháp ngoài đời thật. Điều này đặc biệt nguy hiểm với tình hình an ninh trật tự xã hội nếu tiếp tục để những nhóm như thế này tiếp tục tồn tại.

‘’Hội ngoại tình và vụng trộm giao lưu kết bạn toàn quốc’’ thu hút hơn 28,4 nghìn thành viên tham gia.

Khác với ‘’Hội những người vỡ nợ muốn làm liều’’, nhóm ‘’Hội ngoại tình và vụng trộm’’ lại có mục đích là nơi giao lưu kết bạn thậm chí là tiến xa hơn của những người đã có gia đình.

Vì là nhóm riêng tư, thế nên khi người lạ muốn tham gia vào nhóm, phải trả lời các câu hỏi của ban quản trị như: Bạn đã có gia đình chưa? Bạn đã chán mối quan hệ của mình chưa…

Nếu như người tham gia xác nhận cả hai câu trả lời trên, chỉ 5-10 phút sau sẽ được xác nhận vào nhóm. Đặc biệt, chỉ cần tham gia vào nhóm, ngập tràn trên facebook người tham gia sẽ là những hình ảnh phản cảm, khoe thân hình cùng những từ ngữ bình phẩm tục tĩu.

Đáng nói, những người đăng các bài viết hầu hết là những tài khoản mới và ảnh đại diện ảo. Những thông tin trong bài đăng và ảnh đều là ảo, tuy nhiên những bài đăng này vẫn nhận được hàng trăm lượt tương tác. Thậm chí bên dưới phần bình luận, nhiều người còn tranh thủ để quảng cáo các mặt hàng và nội dung nóng khiến nhiều người phải đỏ mặt khi đọc.

Tâm lý đám đông là nguồn cơn mọi sự

Hầu hết các nhóm rác trên mạng xã hội đều “câu like”, thu hút người tham gia theo hướng độc, lạ, sốc, và các yếu tố trái với thuần phong mỹ tục. Điều đáng nói là, có rất nhiều người quan tâm và bị dụ dỗ vào những nhóm rác bằng những chiêu trò như vậy.

Lúc đầu chỉ có một vài thành viên, nhưng bằng việc đánh trúng tâm lý hiếu kì của nhiều người, số lượng thành viên ngày một tăng lên.

Có những lúc, việc tham gia một số nhóm trở thành trào lưu, nếu ai không tham gia thì sẽ bị tụt hậu so với người khác. Bởi vậy, nhiều người đã tham gia những nhóm này để bắt kịp xu thế với mọi người mà không quan tâm đến những nội dung xấu độc mà nó đem lại.

Như ở nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”, nhiều thành viên đã từng tham gia ở nhóm này cho biết, bản thân tham gia nhóm chỉ vì thấy có nhiều bài đăng theo kiểu hài hước, vui vui, nhưng khi biết một vài thành viên trong nhóm đã thực hiện hành vi cướp ngân hàng, thì rời khỏi nhóm ngay lập tức vì sợ bị liên đới.

Chính tâm lý ham vui, không muốn tụt hậu so với đám đông, nhiều người đã vô tình tiếp tay cho những tư tưởng xấu độc tràn lan trên mạng xã hội. Nhiều người vì muốn câu like, kéo tương tác mà sẵn sàng đưa tin giả, thậm chí là có những hành vi khuyến khích cho cái xấu. Điều này làm những người chưa có nhận thức vững vàng sẵn sàng làm theo để có thể trở nên nổi tiếng.

Nhiều bạn nhỏ khi thấy các video của hiện tượng mạng như Huấn Hoa Hồng, Khá Bảnh, Tiến Bịp phổ biến thì đã tung hô và coi những thành phần bất hảo này thành thần tượng của mình. Điều này rất nguy hiểm cho sự phát triển của xã hội và kéo theo những hệ lụy đáng tiếc.

Mỗi cá nhân khi tham gia các nhóm trên mạng xã hội cần cẩn trọng trong việc lựa chọn nội dung để theo dõi, tố cáo các nội dung xấu độc kịp thời. Các bậc phụ huynh khi cho con cái tham gia mạng xã hội nên định hướng con đúng cách, để con tránh bị ảnh hưởng, đầu độc tư tưởng bởi những nhóm rác tràn lan trên mạng xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hiểm họa đến từ các hội nhóm rác trên mạng xã hội

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO